Độc lập, chủ quyền trong Di chúc Bác Hồ

Trong bản Di chúc, Bác đã khẳng định giá trị thiêng liêng của dân tộc ta là độc lập dân tộc gắn liền với vấn đề giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tâm nguyện cuối cùng mà Bác ghi trong Di chúc cũng chính là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh góp phần xứng đáng vào cách mạng thế giới. Đấy cũng chính là tư tưởng về giữ vững độc lập chủ quyền của nước ta hiện nay

Để làm được điều đó, Bác chỉ ra rằng cần phải lấy lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia là cốt lõi của sự phát triển; phải phát huy cho được sức mạnh của dân tộc, đem sức ta mà giải phóng cho ta, phải dựa vào sức mình, dựa vào sức dân là chính. Vì vậy, khi trù tính cách mạng miền Nam đã hoàn toàn thắng lợi, khi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước, Bác dặn dò phải chăm lo phát triển cho bằng được sức mạnh của dân tộc, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân và giữ vững được khối toàn kết từ trong Đảng, trong dân và đoàn kết quốc tế. Điều ấy chính là sức mạnh để giữ vững được độc lập, chủ quyền dân tộc trong thời đại mới này.

Trong bối cảnh hiện nay khi toàn cầu hóa trở thành một xu thế; hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng; quan hệ giữa các nước là quan hệ vừa phụ thuộc vừa tùy thuộc lẫn nhau (phụ thuộc và tùy thuộc lẫn nhau chứ không phải lệ thuộc) để giữ vững độc lập chủ quyền, thì sức mạnh dân tộc ngày càng cần phải được nâng lên về mọi mặt. Vì sự phát triển của dân tộc có mạnh mẽ, thực chất bao nhiêu thì mới có sức mạnh để giữ vững độc lập chủ quyền bấy nhiêu; vị thế trong quan hệ bang giao quốc tế theo đó mà giữ vững.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải giữ mối quan hệ sao cho vừa xuất phát từ lợi ích dân tộc mình nhưng cũng phải tôn trọng lợi ích của các dân tộc khác. Đặc biệt nữa là phải luôn luôn chú trọng đến phương châm xử lý các vấn đề phức tạp trong quan hệ quốc tế. Bác dạy chúng ta “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Bác còn dạy chúng ta cách ứng xử là biến đại sự thành tiểu sự, biến tiểu sự thành vô sự để giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đó là một xu thế phổ biến hiện nay trên thế giới, thêm bạn bớt thù và giành được sự đồng tình, đồng thuận của nhiều người, nhiều dân tộc trên thế giới.

GS-TS HOÀNG CHÍ BẢO (Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương)

TÁ LÂM ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm