Đồng Nai: 'Công chức, viên chức nghỉ việc rất nhiều'

(PLO)- Từ năm 2020 đến nay, ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai có 1.218 giáo viên xin nghỉ việc. Còn ở ngành y tế, con số này là gần 1.000 viên chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

"Thời gian qua công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có đơn xin nghỉ việc rất nhiều". Đây là thông tin ông Trần Quang Tú, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Nai chia sẻ trong buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022 của tỉnh Đồng Nai ngày 5-8.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, từ năm 2020 đến nay, ngành giáo dục có 1.218 giáo viên xin nghỉ, ngành y tế gần 1.000 viên chức xin nghỉ.

Ngoài ra có 130 công chức xin nghỉ, trong đó cấp tỉnh 53 người, cấp huyện thị 77 người.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai Phạm Xuân Hà phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VH
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai Phạm Xuân Hà phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: VH

Hầu hết các trường hợp xin nghỉ đều được giải thích do hoàn cảnh gia đình, mức sống chưa đảm bảo. Đặc biệt, ngành y tế, giáo dục có nhiều cơ sở tư nhân tuyển dụng nguồn nhân lực, thu hút người đang công tác trong các đơn vị Nhà nước chuyển ra ngoài làm việc.

Về số cán bộ, viên chức ngành y tế xin nghỉ việc, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Bình cho biết từ đầu năm 2021 đến giữa năm 2022 là 496 người. Trong đó bác sĩ 151 người, điều dưỡng 168 người, còn lại là hộ sinh, dược và một số lĩnh vực khác.

“Đặc biệt chỉ trong sáu tháng đầu năm 2022 tổng số cán bộ y tế nghỉ việc là 360 người. Trong đó có 109 bác sĩ, 97 điều dưỡng, 125 kỹ thuật y, còn lại là nhân viên ở các bộ phận khác. Hiện đang có xu hướng tiếp tục tăng nếu không có các giải pháp kịp thời để giữ chân đội ngũ nhân viên y tế” - Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định.

Nguyên nhân cán bộ y tế nghỉ việc được Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai nhận định do thu nhập thấp, không bảo đảm đời sống, hoàn cảnh gia đình.

Ngoài ra, qua đợt dịch COVID-19, nhiều nhân viên y tế phải làm việc với cường độ cao, áp lực kéo dài nên muốn nghỉ việc. Thời gian tới, ngành y tế sẽ khó khăn trong tuyển dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm