Đồng Nai siết chặt các điểm nóng xây dựng trái phép

(PLO)- Để ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn, lãnh đạo địa phương đã lập đường dây nóng, cưỡng chế xử lý quyết liệt. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình trạng xây dựng trái phép ở Đồng Nai cơ bản đã được ngăn chặn so với những năm trước. Tuy nhiên, ở các địa bàn như TP Biên Hòa, Nhơn Trạch, Trảng Bom việc xây dựng trái phép vẫn diễn ra phức tạp.

Tại huyện Nhơn Trạch, Bí thư Huyện ủy Lê Thành Mỹ cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc khẩn trương kiểm tra xử lý vi phạm đất đai, xây dựng, Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện Nhơn Trạch đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý các công trình xây dựng trái phép tại thị trấn Hiệp Phước và xã Vĩnh Thanh.

Kết quả kiểm tra cho thấy trên địa bàn thị trấn Hiệp Phước có sáu trường hợp xây nhà ở, phòng trọ trái phép trên đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích hơn 4.600 m2. UBND thị trấn Hiệp Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt và thực hiện cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu.

Công trình xây dựng trái phép dưới hành lang lưới điện tại thị trấn Hiệp Phước đã bị cưỡng chế tháo dỡ.

Công trình xây dựng trái phép dưới hành lang lưới điện tại thị trấn Hiệp Phước đã bị cưỡng chế tháo dỡ.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu tại hai thửa đất; bốn trường hợp còn lại đang tiếp tục xử lý.

Tại xã Vĩnh Thanh, đoàn kiểm tra ghi nhận có các công trình xây dựng, cầu bê tông, các tuyến đường giao thông xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 68, 70. Đến nay, cơ quan chức năng đã tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu trên toàn bộ diện tích.

Trong khi đó, TP Biên Hòa là đô thị có mật độ dân số đông và tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, dân số rất lớn tại các phường Trảng Dài, Long Bình, Long Bình Tân, Tam Phước, Phước Tân. Đây cũng là những địa bàn nhiều năm qua trở thành điểm nóng của tình trạng xây dựng trái phép mà nguyên nhân chính do nhu cầu rất lớn về nhà ở của người dân.

Trước thực trạng phức tạp về xây dựng trái phép, thời gian qua TP Biên Hòa đã thực hiện quyết liệt việc chấn chỉnh, lập lại trật tự, xử lý các sai phạm về xây dựng và siết chặt công tác quản lý, nhất là tại các địa bàn “nóng” về tình trạng xây dựng trái phép.

Lực lượng chức năng phường Trảng Dài cưỡng chế một trường hợp xây dựng trái phép.

Lực lượng chức năng phường Trảng Dài cưỡng chế một trường hợp xây dựng trái phép.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa Huỳnh Tấn Lộc, trong năm 2022, các cơ quan chức năng của thành phố đã xử lý 360 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính 118 trường hợp. Đến nay có 28 trường hợp khắc phục xong hậu quả. Còn lại 90 trường hợp các phường, xã đang tiếp tục lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND các phường, xã trên địa bàn đã xử lý tháo dỡ 242 căn nhà xây dựng trái phép. Trong đó, ba phường Trảng Dài, Long Bình và Phước Tân có số lượng các trường hợp vi phạm bị xử lý tháo dỡ nhà xây dựng trái phép nhiều nhất.

"Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp, xử lý sớm các trường hợp vi phạm nên năm 2022, số trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng giảm so với các năm trước" - Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa nói thêm.

Để quản lý, kịp thời xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, UBND huyện Trảng Bom đã ban hành quyết định thành lập hai tổ công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về xây dựng,vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng, khoáng sản, môi trường trên địa bàn thông qua Tổng đài 1800.556.827. Đường dây nóng hoạt động xuyên suốt 24 giờ kể cả ngày nghỉ, lễ.

Ngoài ra, UBND huyện Trảng Bom chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, thị trấn thiết lập đường dây nóng cấp xã tiếp nhận thông tin phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, khoáng sản trên địa bàn quản lý. Đồng thời, công khai số điện thoại đường dây nóng của huyện, xã cho người dân, doanh nghiệp biết liên hệ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm