Dù có trích lập quỹ, giá xăng chiều nay vẫn giảm mạnh

(PLO)- Giá xăng nhập đã duy trì mức giá thấp trong suốt thời gian dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Bộ Công thương, hiện giá xăng A95 nhập từ Singapore đã nhích nhẹ lên 118 USD/thùng. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giá khá thấp trong nhiều tháng qua. Mức giá này tương đương với đầu tháng 3-2022, thời điểm đó giá xăng chạm mức 26.830 đồng/lít.

Tuy nhiên, cần lưu ý mức giá xăng thời điểm trên vẫn tính thuế bảo vệ môi trường trọn vẹn là 4.000 đồng. Trong khi hiện nay, cơ quan quản lý nhà nước đã giảm thuế bảo vệ môi trường tổng cộng là 3.300 đồng.

Do đó, kể cả trích quỹ bình ổn thì giá xăng vẫn sẽ có kỳ giảm giá thứ 3 liên tiếp vào chiều nay (21-7). Một công ty xăng dầu tính toán, nếu liên Bộ Tài chính- Công thương không trích quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai thì giá xăng có thể giảm trên dưới 3.000 đồng/lít, còn dầu giảm trên dưới 1.500 đồng. Trong trường hợp nếu cơ quan chức năng trích ũy bình ổn thì giá xăng dầu sẽ giảm ít hơn.

Trong một diễn biến liên quan, giá dầu thô toàn cầu hôm nay tiếp tục trượt nhẹ vì dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy nhu cầu xăng dầu vẫn thấp dù đang trong mùa cao điểm mùa hè. Các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát gây lo ngại nền kinh tế có thể chậm lại, cắt giảm nhu cầu năng lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm