Du lịch Ngã Bảy Hậu Giang: Cần nhiều 'vệ tinh' xung quanh

Du lịch Ngã Bảy Hậu Giang: Cần nhiều 'vệ tinh' xung quanh

(PLO)- Nhiều ý kiến doanh nghiệp cho rằng để phát triển du lịch khu vực Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang cần vệ tinh xung quanh như sản phẩm, cảnh quan, dịch vụ bổ trợ...

Ngày 20-10, Đoàn khảo sát do Sở Du lịch TP.HCM đã chủ trì khảo sát điểm đến, sản phẩm du lịch liên kết giữa TP.HCM và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và có buổi gặp gỡ với Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang.

Dịp này, các doanh nghiệp (DN) du lịch đã góp ý nhiều về cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú cần được cải thiện, xúc tiến, giới thiệu sản phẩm du lịch trên các địa phương khác.

z4801010096356_132b64ca4e52a70a5d2635613ab3365e.jpg
Đoàn khảo sát gặp gỡ với lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang và lãnh đạo TP Ngã Bảy.

Mục tiêu giữ khách ở lại lưu trú

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang đánh giá: Sản phẩm du lịch của Hậu Giang còn hạn chế, tỉnh rất cần những góp ý của DN làm sao để có sản phẩm hấp dẫn kết thành tour du lịch trong thời gian tới.

Về phía TP.HCM, ông Phan Đông Nhựt - đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho rằng Hậu Giang tuy có điểm yếu về vị trí địa lý so với trung tâm du lịch như Cà Mau, Cần Thơ... nhưng từ vị trí đó tỉnh này lại có điều kiện tiếp cận nguồn khách từ các tỉnh trên.

Đa số DN du lịch đưa khách đến Hậu Giang để sử dụng dịch vụ ẩm thực hay vườn sinh thái thay vì lưu trú.

z4801036593895_22cbe687b19015c488558243b99ce714.jpg
Đoàn khảo sát chợ nổi Ngã Bảy - nơi có bảy nhánh sông hội tụ như hình ngôi sao.

Ông Nhựt cho biết thêm, chợ nổi Ngã Bảy là khu chợ lớn nhất vùng ĐBSCL, nơi hợp lưu bảy con sông, tỉnh cần tận dụng lợi thế này để xây dựng hình ảnh du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh phát triển vùng sinh thái như chèo xuồng trên những vườn khóm, trải nghiệm hái dâu da hay sản phẩm tour đêm trên sông, thưởng thức ẩm thực trên sông.

Thông qua chuyến khảo sát, ông Diệp Lê Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Du lịch Sài Gòn Hòn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận cho rằng: "Xung quanh Hậu Giang có những điểm đến quá nổi tiếng. Khách đến đây hầu hết để trải nghiệm ẩm thực, dừng chân nghỉ ngơi trước khi di chuyển đến nơi khác. Vấn đề là phải làm sao để níu chân khách ở lại lưu trú, kích thích chi tiêu."

z4800507441108_95eb773bf5067fc92392b59d72a73be8.jpg
Đoàn tham quan Khu Du lịch Mùa Xuân

Địa phương phải tìm được nét riêng

Do vậy, ông Tùng đề xuất tỉnh cần ưu tiên kiểm tra và đầu tư lại phương tiện, trang thiết bị trên tàu, thuyền ở khu vực Ngã Bảy.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Du lịch Sao Mai Bình Thuận chỉ ra các tỉnh miền Tây có nhiều sản phẩm tương tự nhau, do đó các DN cần tìm yếu tố mới để xây dựng tour hấp dẫn cho du khách, kết nối với địa phương.

"Tôi đề xuất tỉnh nên quy hoạch làng nghề truyền thống song song ẩm thực địa phương, quảng bá nhiều thông tin du lịch tại các điểm đến" - ông Khoa nói.

Theo ý kiến của bà Nguyễn Thị Hồng Cúc, Phó Giám đốc Công ty Cung Đường Vàng, Hậu Giang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch về thiên nhiên, lịch sử và con người. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch chưa được giới thiệu nhiều đến các công ty lữ hành.

"DN địa phương cần xây dựng bộ sản phẩm, từng bước tiếp cận DN ở TP.HCM và các tỉnh. Từng con người cụ thể giới thiệu những gì đặc sắc nhất của địa phương mình. Bên cạnh đó, khi kinh tế đang phát triển, địa phương cần đào tạo người làm du lịch chuyên nghiệp hơn" - bà Cúc nói thêm.

z4800505669214_133b92ec942890a319f01345b78c1f02.jpg
Doanh nghiệp du lịch trải nghiệm di chuyển bằng vỏ lãi, khám phá lá phổi xanh Hậu Giang, ngắm ngàn loài chim.

Đánh giá thêm những hạn chế phát triển du lịch của tỉnh, ông Lê Trương Hoàng Nam, đại diện Công ty Vietravel cho biết, hệ thống nhà vệ sinh còn yếu và thiếu. Quy hoạch xung quanh bến thủy nội địa ở khu vực Ngã Bảy chưa có điểm nhấn để khách check-in, tham quan.

"Khu vực Ngã Bảy cần vệ tinh xung quanh từ cảnh quan, điểm đến, sản phẩm và dịch vụ bổ trợ để thúc đẩy phát triển du lịch" - ông Nam chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hậu Giang, trong thời gian qua, tỉnh Hậu Giang xây dựng tour tuyến du lịch gắn liền với nơi có bảy nhánh sông. Du khách sẽ khám phá những nét đẹp riêng của TP Ngã Bảy nói riêng và Hậu Giang nói chung.

Mới đây, tỉnh tổ chức festival áo bà ba lần thứ nhất, giải marathon thu hút khách nhiều nước trên thế giới biết đến Hậu Giang. Tháng 12 tới, tỉnh sẽ tổ chức festival lúa.

z4801009560047_8a3ebb24ef45cb50e12ef2456622d8e5.jpg
Những khu rừng tràm bạt ngàn, những dòng kênh thẳng tắp khiến du khách thích thú.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã có những chuyển biến về ý thức làm du lịch, thể hiện rõ qua những chính sách khuyến khích cho ngành du lịch. Mới đây nhất, tỉnh đã ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ đơn vị xây dựng khách sạn từ 3 sao đến 5 sao với mức hỗ trợ từ 1,5 tỉ đồng trở lên.

Đọc thêm