Đức sẽ điều thêm tàu chiến, tập trận chung với đồng minh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

(PLO)- Đức sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với việc điều thêm tàu chiến và tham gia tập trận với các đồng minh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-9, hãng tin Reuters dẫn lời Tướng Eberhard Zorn - Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Đức – khẳng định nước này sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với việc điều thêm tàu chiến và tham gia tập trận với các đồng minh.

Tướng Zorn cho biết quân đội Đức có kế hoạch đưa binh sĩ tham dự các cuộc tập trận tại Úc trong năm 2023, trong khi hải quân sẽ điều thêm nhiều tàu đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong năm 2024.

“Đây chính là cách chúng tôi củng cố sự hiện diện trong khu vực” - ông Zorn cho hay.

Tướng Eberhard Zorn - tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Đức. Ảnh: REUTERS

Tướng Eberhard Zorn - tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Đức. Ảnh: REUTERS

Theo vị tướng này, sức mạnh quân sự của Trung Quốc trước đây phụ thuộc vào quân số. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang của Bắc Kinh hiện còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến.

“Chúng tôi nhận thấy sự phát triển khổng lồ của lực lượng vũ trang Trung Quốc” - ông Zorn đánh giá.

Trả lời câu hỏi liệu Đức có cử tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan như Mỹ hay không, ông Zorn nhận định đây là vấn đề nhạy cảm và cấp chính trị cao cấp sẽ là bên đưa ra quyết định.

“Chúng tôi không muốn sự hiện diện của mình khiêu khích bất cứ bên nào. Thay vào đó, chúng tôi muốn gửi dấu hiệu đoàn kết mạnh mẽ với các đồng minh. Chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải và bảo vệ các chuẩn mực quốc tế” - ông Zorn nói.

Theo Reuters, Đức đang cùng các quốc gia phương Tây thể hiện sức mạnh quân sự trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ rõ tham vọng trong khu vực.

Đến nay, Đức được đánh giá là có phần rụt rè trong chính sách an ninh so với các đồng minh, đồng thời chủ yếu tập trung vào thương mại trong quan hệ với các nước khác.

Tuy nhiên, các đối tác của Đức những năm gần đây đã kêu gọi Berlin thể hiện nhiều hơn nữa vai trò lãnh đạo với vị thế là nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Năm 2021, tàu chiến đầu tiên của Đức đã quay lại Biển Đông sau gần 20 năm. Trong tháng này, Đức đã cử 13 máy bay quân sự tham gia tập trận chung tại Úc.

Năm 2020, Đức công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tập trung vào việc tăng cường liên minh với các nền dân chủ trong khu vực.

Hồi tháng 2, Thủ tướng Đức – ông Olaf Scholz - cam kết tăng chi tiêu quốc phòng sau chiến sự Ukraine.

Căng thẳng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang gia tăng khi Trung Quốc hồi đầu tháng 8 đã triển khai tập trận quân sự lớn nhất từ ​​trước đến nay xung quanh đảo Đài Loan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm