
* Anh NGUYỄN HOÀNH TIẾN (phó tổng giám đốc Công ty VNG): Gia đình tôi đặc biệt quan tâm việc chọn đồ chơi cho con. Chúng tôi thường cho phép con chọn đồ chơi trong khoản tiền cho phép, rồi sau đó đưa ra lời khuyên phù hợp. Tiêu chí quan trọng nhất vẫn là đồ chơi phải có khả năng phát triển tư duy cao và vận động phù hợp, chất liệu an toàn. Các nhãn hàng đáp ứng được yêu cầu này, theo tôi, là Lego, Fisher-Price, Ravensburger... nhưng hầu hết giá cả có vẻ cao so với nhiều người. Dù biết việc chơi cùng con là cần thiết nhưng tôi cũng như nhiều bậc phụ huynh khác thường không đủ thời gian hay cùng sở thích để làm điều này. * Chị TRẦN TUYẾT ANH (đường Trần Quang Khải, Q.1, TP.HCM):Chúng tôi thường dắt bé đi mua đồ chơi, tuyệt đối không mua những thứ bé đã có rồi hoặc mang tính bạo lực cao, cũng hạn chế để bé chơi một mình vì thấy con lủi thủi thì không đành. Bên cạnh đó việc song hành, hòa nhập vào thế giới của bé giúp chúng tôi hiểu rõ bé hơn... Đặc biệt điều này giúp bé vui hẳn, bớt ganh tị với em nhỏ. |