Dùng súng giả cướp tiền trong ngân hàng

(PLO)- Bị cáo khai nhận vì gia đình khó khăn nợ nần, túng quẫn nên đã dùng súng đồ chơi vào cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. 

Ngày 23-9, TAND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) mở phiên xét xử sơ thẩm và ra quyết tuyên phạt bị cáo Từ Thanh Tùng (30 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa) với mức án 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 28-12-2022, Từ Thanh Tùng đi vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) dùng súng giả đe dọa nữ nhân viên tại đây lấy hơn 140 triệu đồng. Tuy nhiên, nữ nhân viên nhanh tay bấm chuông báo động và bỏ chạy nên Tùng chưa lấy được tiền.

Cướp- Ngân- Hàng.jpg
Từ Thanh Tùng thời điểm vừa gây án bị công an bắt giữ. Ảnh: VH.

Lúc này Tùng quay sang đe dọa và cướp 20 triệu đồng của chị Trần Thị Thanh Thảo, là khách hàng đang giao dịch tại quầy số 5 rồi tẩu thoát. Chiều cùng ngày Tùng bị bắt giữ.

Tại phiên xét xử, bị cáo khai nhận, vì điều kiện gia đình khó khăn nợ nần, túng quẫn nên Tùng đã nảy sinh ý định dùng súng đồ chơi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm