Được giao làm công ích lại đem đất đi bán

Cơ sở vật liệu xây dựng (VLXD) Nhung được UBND tỉnh Đồng Nai cho cải tạo đất, kết hợp với tận thu vật liệu để san lấp, phục vụ đường nông thôn. Tuy nhiên, cơ sở này lại nhượng quyền cho người khác khai thác rồi đem đất đi bán...

Máy xúc, xe tải đang hoạt động tại khu vực khai thác đất của cơ sở Nhung. Ảnh: VŨ HỘI.

Cấp tập đào đồi

Những ngày đầu tháng 9-2016, chúng tôi có mặt tại ấp Bến Nôm 2 (xã Phú Cường, huyện Định Quán, Đồng Nai) và chứng kiến hoạt động khai thác đất rầm rộ. Từ con đường liên xã mới được xây dựng còn tương đối đẹp chạy xuống hướng sông Đồng Nai, đi men theo đường đất bị cày nát bởi bánh xe tải, xe ben mới đến khu hầm đất. Đập vào mắt chúng tôi là cả một khoảng đồi bát ngát bị xới tung. Chiếc máy xúc đất cỡ lớn đang nổ ầm ầm, nhả khói đen. Cạnh đó, vài chiếc xe tải, xe máy cày chở đầy đất bò ra phía ngoài.

Theo chân những chiếc xe tải, PV nhận thấy tất cả đất cát khai thác từ nơi đây đều được chở đổ vào những khu vực san lấp mặt bằng, bán đổ nền nhà dân, xưởng sản xuất ở trong và ngoài xã. Hầu hết những tài xế chở đất, xe múc đều làm việc không nghỉ trưa, dù trời nắng nóng hay mưa dầm. Các xe tải, xe máy cày chở đất cao lênh khênh, gầm rú trên đường.

Xin một đằng, làm một nẻo

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng nửa năm nay, cơ sở VLXD Nhung (huyện Định Quán) do ông Huỳnh Văn Nhung làm chủ, khai thác quả đồi này. Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép cho cơ sở cải tạo đồi kết hợp tận thu vật liệu san lấp phục vụ đường nông thôn với hơn 15.000 m2 đất, khối lượng gần 46.000 m3.

Tuy nhiên, cơ sở Nhung đã xin một đằng, làm một nẻo. Cơ sở này xin khai thác đất để làm đường nông thôn mới nhưng đó chỉ là cái “vỏ bọc”, thực chất cơ sở này nhượng quyền cho nhiều cơ sở khác khai thác đất đem bán. Xe chở đất ra vào làm hư đường, gây bụi bặm, ô nhiễm cả một khu vực.

Trao đổi với PV, ông Nhung - chủ cơ sở VLXD Nhung cho biết quả đồi ông mua khai thác sau này làm trang trại. Khi hỏi PV đặt hỏi đất chỉ cho phép khai thác phục vụ làm đường nông thôn mới thì ông Nhung cho rằng: “Đất đồi đang khai thác là đất sét không thể làm đường được. Vì vậy người dân khu vực có nhu cầu cần đất san lấp mặt bằng thì bán. Bây giờ tôi đã đóng tiền thuế xong hết rồi nên phải khai thác thôi”.

Địa phương không thể xử lý

Nhiều người dân bức xúc, đã có ý kiến lên cơ quan chức năng địa phương nhưng tình trạng này vẫn không hề thuyên giảm.

Ông Trần Văn Triều, Chủ tịch UBND xã Phú Cường, nhìn nhận cử tri địa phương đã phản ánh việc xe tải, xe máy cày chở đất với trọng tải lớn, tốc độ cao làm hư hỏng đường và gây mất an toàn giao thông. Xã cũng đã ghi nhận thực tế có điều đó nên làm văn bản báo cáo lên UBND huyện Định Quán để có hướng khắc phục, xử lý.

“Còn việc chủ cơ sở khai thác đất để bán thì xã đã nắm rõ nhưng không có chức năng xử lý” - ông Triều nói.

Tạm đình chỉ, làm rõ vi phạm

Sau khi nhận được thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai Nguyễn Ngọc Thường đã chỉ đạo Phòng Quản lý khoáng sản cùng UBND huyện Định Quán và Phòng TN&MT huyện Định Quán kiểm tra đột xuất điểm khai thác đất của cơ sở Nhung tại Bến Nhôm 2.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở VLXD Nhung vắng mặt, không liên lạc được. Còn người đang khai thác đất là ông Mai Thiên Tài. Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Tài cho biết đã mua của cơ sở VLXD Nhung để khai thác 25.000 m3 đất.

Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Nam Biên thì khẳng định nội dung PV cung cấp thông tin về sai phạm của cơ sở VLXD Nhung là chính xác. Ngay sau đó, huyện đã làm việc với cơ sở này về những vi phạm trong khai thác đất không đúng theo chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

“Bước đầu, chúng tôi tạm đình chỉ việc khai thác đất của cơ sở VLXD Nhung. Sau đó, chúng tôi sẽ làm rõ những vi phạm, báo cáo cụ thể lên Sở TN&MT để có hướng xử lý” - ông Biên khẳng định.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Cảnh Tiến, Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cho hay chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai cho phép cơ sở Nhung cải tạo kết hợp tận thu khối lượng đất chỉ dùng phục vụ cho các tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện, không được vận chuyển bán ra ngoài. Tuy nhiên, cơ sở này đã vi phạm trong việc khai thác đất. Ngoài ra, cơ sở Nhung là người đại diện đứng ra xin phép khai thác nhưng lại không thực hiện mà bán cho người khác bán ra ngoài là cũng trái với cam kết.

Tiêu điểm

Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai Nguyễn Ngọc Thường gửi lời cảm ơn đến PV báo Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp thông tin khi phát hiện những sai phạm về việc khai thác đất tại xã Phú Cường, huyện Định Quán. Qua đó giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý vụ việc, tránh gây bức xúc cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm