EU thống nhất việc áp giá trần dầu Nga

(PLO)- Đại sứ các nước Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc áp giá trần dầu Nga và dự kiến sẽ thông qua văn bản cuối cùng vào ngày 5-10.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-10, Đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận về việc áp giá trần dầu Nga và dự kiến sẽ thông qua văn bản cuối cùng vào ngày 5-10, theo tờ Politico. Đây là một phần trong gói trừng phạt thứ 8 mà EU áp đặt lên Moscow.

Ba nước CH Cyprus, Hy Lạp và Malta bày tỏ lo ngại về tác động tiềm tàng đối với ngành vận tải biển của họ nếu áp trần giá dầu Moscow, song được cho là đã cam kết sẽ nhượng bộ.

Theo đề xuất, các tàu của EU sẽ từ chối chở dầu của Nga nếu nó được định giá cao hơn mức giới hạn. Theo Politico, khối vẫn chưa xác định mức giá trần. Liên minh đã trừng phạt tất cả các tàu vận chuyển của Nga.

Tàu chở dầu San Sebastian (Malta) cập cảng Nga hồi tháng 5. Ảnh: AP

Tàu chở dầu San Sebastian (Malta) cập cảng Nga hồi tháng 5. Ảnh: AP

Theo đài RT, Hungary cho biết mức giá trần sẽ không áp dụng đối với dầu được vận chuyển qua đường ống.

Moscow đã tuyên bố sẽ không tuân thủ kế hoạch áp giá trần. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cảnh báo rằng Moscow sẽ từ chối bán nhiên liệu cho các quốc gia tìm cách thực thi hoặc tuân theo quy định này.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm