EVNGENCO1: Những tấm gương lao động sáng tạo trong mùa dịch

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến công việc ở các nhà máy, khu công nghiệp trên cả nước. Từ đó, mỗi doanh nghiệp luôn tìm mọi giải pháp tối ưu nhất, cân đối lực lượng lao động sản xuất để nhà máy không bị ngưng trễ, trong đó có các đơn vị của ngành điện. Có những kỹ sư, công nhân luôn hết mình vì công việc, bám nhà máy, xí nghiệp giúp dòng điện luôn thông suốt.

Ở Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (Thanh Hóa), nhắc đến kỹ sư Lê Đình Hải - Trưởng kíp Hóa, ai nấy đều thán phục về tinh thần tận tụy với công việc, có trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Anh luôn tích cực nghiên cứu, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các đồng nghiệp để nâng cao kỹ năng và bảo đảm an toàn kỹ thuật công nghệ, đem lại hiệu quả kinh tế. Anh Hải cũng là người dìu dắt những anh em mới vào nghề, hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ các anh em trẻ những vụ việc khó, có tính chất phức tạp trong việc vận  hành thiết bị. Những việc làm của anh góp phần không nhỏ vào kết quả công tác của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

 Kỹ sư Lê Đình Hải vận hành hệ thống thiết bị điện.

6 năm qua, anh Hải đều đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến, được phân xưởng vận hành Hóa khen thưởng đột xuất vì đã có sáng kiến khắc phục sự cố bơm Jackey trạm cứu hỏa vận hành liên tục; đạt giải nhất khi tham gia cuộc thi sáng tạo logo phân xưởng Hóa. Đặc biệt năm 2018 và 2020 anh Hải đã được EVNGENCO1 tặng giấy khen vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi.

Bên cạnh những kỹ sư như anh Hải còn có những người đồng đội luôn truyền ngọn lửa nhiệt huyết tới mọi người như anh Đặng Xuân Thành.

Anh Đặng Xuân Thành có nhiều sáng kiến áp dụng văn phòng số.

Anh Thành là chuyên viên phòng Hành chính và Lao động, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn. Anh Đặng Xuân Thành được giao đảm nhận công tác thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính, thực hiện dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng...

Với chức trách, nhiệm vụ được giao anh luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các nội quy, quy chế của đơn vị và của ngành. Đặc biệt, anh Thành đã chủ động tham mưu lãnh đạo cách thức triển khai, thực hiện đợt kiểm tra các bộ phận theo kế hoạch đề ra, thẩm định các dự thảo hợp đồng, tham gia công tác đấu thầu của bộ phận.

Năm 2020 và 2021, thực hiện chủ trương của EVN và EVNGENCO1 về tăng cường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, anh Thành đã phối hợp với các đồng nghiệp trong đơn vị tìm hiểu, thực hiện phổ biến áp dụng triệt để văn phòng điện tử; tổ chức thực hiện các đề tài chuyển đổi số như tổ chức các cuộc họp không giấy, ứng dụng khai báo y tế online, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị.

Bên cạnh đó, anh Thành đã vận động người lao động tham gia đầy đủ các buổi học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Anh thường xuyên động viên thăm hỏi kịp thời anh, chị em trong bộ phận có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động do đoàn thể phát động…

Với những nỗ lực và thành tích trong những năm qua, các anh luôn được đánh gia cao và đã được công ty ghi nhận. Trong hai năm liên tiếp 2019 - 2020, anh Thành là công đoàn viên xuất sắc cấp công ty. Năm 2020, anh được EVNGENCO1 trao tặng giấy khen. Năm 2021, anh được EVNGENCO1 trao tặng chứng nhận biểu dương “Người lao động tiêu biểu năm 2021”.

Công tác cải cách hành chính đã được Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn triển khai một cách đồng bộ và toàn diện. Hệ thống văn phòng điện tử E-Office được triển khai đã đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình quản trị truyền thống lên mô hình quản trị trực tuyến.

100 % nội dung công việc nội bộ được ban hành và xử lý trên môi trường mạng. E-Office nâng cao hiệu suất giải quyết công việc, tiết kiệm thời gian luân chuyển, phát hành và lưu trữ văn bản. Công ty giảm được chi phí văn phòng phẩm như giấy in, mực in, photocopy; bưu phí…

Bên cạnh việc ứng dụng trong công tác văn thư, đơn vị còn triển khai các ứng dụng khác trên nền tảng E-Office như cấp kế hoạch công tác, lệnh điều xe, giúp giảm thiểu đáng kể thời gian xử lý công việc.

Với chủ trương “Phòng họp không giấy”, Nhiệt điện Nghi Sơn đã sử dụng tài liệu báo cáo trên các phương tiện điện tử QR code, giúp tiết kiệm đáng kể các chi phí đến công tác in ấn hồ sơ tài liệu liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.