Gần 400 nhân viên vận hành metro 1 được ký kết đào tạo

(PLO)- Đây là một trong những hoạt động chuyển giao kiến thức công nghệ quan trọng của dự án để tiến tới các nhân viên làm chủ việc vận hành tuyến đường sắt đô thị trong thời gian tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 31-5, Tư vấn chung NJPT của dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và Trường Cao đẳng Đường sắt đã ký kết hợp đồng đào tạo nhân viên cho công ty vận hành tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.

Lễ ký kết hợp đồng đào tạo nhân viên cho công ty vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Ảnh: BẢO PHƯƠNG.

Lễ ký kết hợp đồng đào tạo nhân viên cho công ty vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Ảnh: BẢO PHƯƠNG.

Theo đó, hai bên sẽ hợp tác để triển khai hạng mục đào tạo cho 377 nhân viên của Công ty TNHH Một Thành viên Đường sắt đô thị số 1. Trong đó bao gồm 58 kỹ thuật viên lái tàu, 19 kỹ thuật viên điều độ và 300 nhân viên nhà ga.

Đây là một trong những hoạt động chuyển giao kiến thức công nghệ quan trọng của dự án để tiến tới các nhân viên làm chủ việc vận hành tuyến đường sắt đô thị trong thời gian tới.

Trường Cao đẳng Đường sắt sẽ đào tạo công tác vận hành tuyến metro số 1 bao gồm đào tạo kỹ thuật viên lái tàu, điều độ, nhân viên nhà ga đáp ứng các điều kiện của Luật Đường sắt và các quy định liên quan đối với các nhân viên trực tiếp vận hành, đảm bảo an toàn và hiệu quả khi vận hành tuyến metro số 1.

Chị Phạm Thu Thảo, học viên lớp lái tàu chia sẻ: “Khi nghe tin phụ lục số 19 được ký kết và lớp học được mở lại, chúng tôi thấy rất vui và chờ đợi từng ngày để được đến lớp. Theo dự kiến của trường, muộn nhất ngày 27-6 chúng tôi sẽ được đến lớp trở lại.”

Chị Phạm Thu Thảo, học viên lớp lái tàu tuyến metro số 1. Ảnh: BẢO PHƯƠNG.

Chị Phạm Thu Thảo, học viên lớp lái tàu tuyến metro số 1. Ảnh: BẢO PHƯƠNG.

Ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) cho biết sau một thời gian tạm ngừng đào tạo, đến nay Phụ lục số 19 đã được ký kết, Liên danh NJPT và Trường Cao đẳng Đường sắt sẽ có điều kiện thuận lợi trong đào tạo lái tàu cho tuyến metro số 1.

Theo kế hoạch do NJPT xây dựng, tổng thời gian đào tại lái tàu khoảng 20 tháng. Trong đó thời gian đào tạo của Trường Cao đẳng Đường sắt khoảng 15 tháng.

Hiện nay, Công ty TNHH Một Thành viên Đường sắt đô thị số 1 cũng đang phối hợp với MAUR để làm việc với các nhà thầu gói xây lắp, cơ điện để tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ về bảo trì, bảo dưỡng. Bên cạnh đó là công tác vận hành hệ thống thiết bị cho gần 200 nhân viên, dự kiến sẽ tuyển dụng bổ sung theo tiến độ dự án.

Dự kiến cuối tháng 6, các học viên lái tàu sẽ được đến lớp trở lại sau hơn một năm tạm ngưng việc học.

Sau khi trở lại việc học, các học viên lái tàu sẽ được đào tạo bài bản về lý thuyết và thực hành để đảm bảo vượt qua được các kỳ thi, sát hạch và được cấp chứng chỉ, bằng cấp, giấy phép theo quy định.

Trước đó, dù Phụ lục số 19 của gói thầu Tư vấn chung chưa được ký kết nhưng lớp đào tạo lái tàu đã được các bên tổ chức thực hiện cho gần 60 học viên từ tháng 7-2020.

Sau đó, tới tháng 11-2020 lớp tạm ngưng cho tới nay. Buổi ký kết hợp tác đào tạo cho gần 400 nhân viên vận hành tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên đã đưa dự án gần hơn tới đích.

Dự kiến, cuối tháng 6-2022, các học viên lái tàu sẽ được đến lớp trở lại sau hơn một năm tạm ngưng việc học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm