GDP tăng 1% nhưng thiệt hại do môi trường bị tàn phá đến 3%

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vấn đề ô nhiễm, suy thoái môi trường, hậu quả của BĐKH đang ảnh hưởng đến an ninh lương thực, nguồn nước, cuộc sống của nhân dân các nước trên thế giới.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu, chức sắc tôn giáo thả chim bồ câu tại hội nghị bảo vệ môi trường. (Ảnh do MTTQ cung cấp)

Ở Việt Nam, Đảng, Nhà nước đã có các chủ trương, chính sách đúng đắn về ứng phó với BĐKH. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang đối mặt với những thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường. “Theo cảnh báo của một số chuyên gia về môi trường, trong 10 năm tới, GDP của Việt Nam có thể tăng gấp đôi. Nhưng nếu không quan tâm đúng mức đến bảo vệ môi trường thì khi GDP tăng 1% nhưng những thiệt hại do môi trường bị tàn phá gây ra có thể lên đến 3%. Chính vì vậy, bên cạnh phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường phải là mục tiêu cơ bản của phát triển bền vững” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng qua hội nghị này vai trò của các tôn giáo ở Việt Nam sẽ được phát huy trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm