Giá vàng lao dốc mạnh sau khi Mỹ nói về vụ vỡ nợ tại Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Với mức giá 49 triệu đồng/lượng, vàng đã mất 11 USD so với phiên giao dịch hôm 22-9.

Bình luận về khoản nợ khủng của ông trùm bất động sản Trung Quốc, ông Jerome Powell, Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) nhận định, tình huống của Evergrande là rất đặc biệt với Trung Quốc khi đối diện với những khoản nợ rất lớn. Hiện nay, các công ty Mỹ không có điều này nên không dẫn đến vỡ nợ.

"Chúng tôi không nhìn thấy tác động của Evergrande đối với thị trường tài chính của Mỹ. Các ngân hàng Trung Quốc mà có liên quan đến Evergrande cũng không thể chuyển dịch khó khăn ra thị trường quốc tế để dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu" - ông Jerome Powell nói.

FED cũng cho biết sẽ giảm mua 120 tỉ USD trái phiếu hàng tháng, điều này sẽ khởi động cho việc tăng lãi suất vào năm 2022.

Thực tế, vào chiều muộn hôm 22-9, Ngân hàng trung ương Trung Quốc bơm tiền mặt vào hệ thống ngân hàng, tạm thời xoa dịu nỗi lo ngại của các nhà đầu tư về tác động của cuộc khủng hoảng nợ Evergrande. Do đó, giá vàng đã ngay lập tức đảo chiều vì hết các yếu tố bất định để tăng giá.    

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm