Giá vàng sụp đổ

(PLO)- Trước việc tăng lãi suất của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, giá vàng đang lao dốc mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (15-7), giá vàng thế giới chính thức rời mốc 1.700 USD rớt xuống còn 1.698 USD/ounce, tương đương 48,4 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Theo các chuyên gia, giá vàng rớt mạnh vì lạm phát tăng cao tạo ra cơn sóng tăng lãi suất mạnh ở nhiều ngân hàng trung ương lớn trên thế giới. Thị trường đang kỳ vọng vào cuối tháng 7 này, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất lên 1% chứ không còn là 0,75% vì lạm phát tại Mỹ quá cao, lên đến 9,1%.

Lãi suất chính là rào cản nhấn chìm giá vàng vì vàng là tài sản không được hưởng lãi suất. Quan trọng hơn, lãi suất tăng dẫn đến đồng USD tăng mạnh khiến vàng suy giảm.

Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa cấp cao Ngân hàng TD Securities cho biết, những bọ vàng (gold bug) đang đổ sập như quân cờ domino.

Bọ vàng là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính và trong giới kinh tế học để chỉ những người xem vàng là một hàng hóa đáng giá để đầu tư cũng như là một tiêu chuẩn để đo lường sự giàu có. Bọ vàng đã hết lạc quan với vàng và đang bán tháo vàng mạnh mẽ. Do đó, giá vàng ngày càng rớt mạnh.

Dù giá vàng thế giới rớt rất mạnh nhưng vàng trong nước vẫn giảm giá rất chậm rãi. Vàng PNJ và SJC hiện lần lượt bán ra thị trường là 53,1 và 68,1 triệu đồng/lượng.

Hiện vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới là 19,7 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm