Giá xăng dầu đột ngột tăng tốc trước kỳ điều chỉnh mới

(PLO)- Ngày 1-8 tới, giá xăng trong nước sẽ bước vào kỳ điều chỉnh mới trong bối cảnh giá xăng dầu nhập đang tăng mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (30-7), giá dầu Brent và OPEC đã có bước tăng rất mạnh, cùng chạm mốc 110 USD/thùng. Dầu WTI cũng đã leo lên 99 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu tăng lên do thị trường nhận thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không quá thắt chặt tiền tệ khiến cho kinh tế lao dốc dẫn đến giảm nhu cầu dầu. Tuy nhiên, nhân tố chính dẫn đến giá dầu cao vẫn là nguồn cung dầu chưa có dấu hiệu lạc quan.

Theo hãng tin Reuters, OPEC sẽ giữ nguyên sản lượng dầu hiện tại cho đến tháng 9, thậm chí nếu có tăng sản lượng cũng rất khiêm tốn.

Hợp đồng tương lai của dầu WTI đang được giao dịch giá cao vì các báo cáo cho biết OPEC và các đồng minh sẽ phớt lờ yêu cầu của Tổng thống Mỹ về việc tăng nguồn cung tại cuộc họp của nhóm này vào tuần sau.

Bộ Công thương cho biết, giá xăng nhập hiện đã leo lên gần 118 USD/thùng, tương đương với mức giá ngày 13-7, khi đó giá xăng trong nước đang ở mức 29.675 đồng/lít.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm