Giá xăng trong nước đang có dư địa giảm mạnh

(PLO)- Giá xăng nhập khẩu vừa có bước tăng nhẹ trở lại nhưng chỉ tương đương ở mức 26.000 đồng một lít.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch 19-7, giá dầu thô toàn cầu đã đồng loạt leo lên trên 100 USD/thùng. Theo đó, dầu Brent là 106 USD/thùng, dầu WTI là 103 USD, và dầu OPEC ở mức 104 USD.

Theo các chuyên gia, giá dầu tăng trở lại vì cung cầu vẫn chưa có sự cân bằng. Bất chấp việc Tổng thống Mỹ đến thăm nhà xuất khẩu dầu hàng đầu Ả Rập Xê-út vào tuần trước, với hy vọng đạt được một thỏa thuận về việc tăng sản lượng dầu để điều chỉnh giá nhiên liệu, các thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) không đưa ra đảm bảo rõ ràng về việc tăng sản lượng.

Ả Rập Xê-út, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, cho biết không đủ năng lực để tăng sản lượng trên 13 triệu thùng dầu/ngày như đã cam kết trước đó.

Vào năm ngoái, Ả Rập Xê-út cho biết họ dự kiến ​​sẽ tăng công suất sản xuất dầu lên 13 triệu thùng/ngày vào năm 2027, từ mức 12 triệu thùng/ngày hiện nay.

Theo Bộ Công thương, ngày 19-7, giá xăng nhập đã tăng trở lại từ mức 112 USD lên 115 USD/thùng. Mức giá này tương đương giá ngày 25-2, mà khi đó giá xăng trong nước là 26.287 đồng/lít.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm