Giá xăng trong nước sẽ giảm nhẹ?

(PLO)- Giá xăng, dầu nhập khẩu đang có dấu hiệu hạ nhiệt sẽ giúp giá xăng trong nước có cơ hội giảm giá.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giá dầu thô toàn cầu sau khi chạm đỉnh 120 USD/thùng đã quay đầu giảm nhẹ. Nguyên nhân là do Ả Rập Xê Út đã đồng ý tăng sản lượng dầu trong tháng 7.

Đồng thời, các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng có kế hoạch tăng thêm 648.000 thùng vào tháng 7 và 8 tới đây.

Tuy nhiên, hai tổ chức tài chính là Citibank và Barclays vẫn dự báo giá dầu khó có thể giảm trong năm 2022 và 2023 vì Nga có thể sẽ giảm sản lượng và xuất khẩu từ 1-1,5 triệu thùng dầu/ngày vào cuối năm 2022.

Phiên giao dịch hôm nay (7-6), giá dầu Brent là 119,6 USD/thùng, dầu WTI là 118,6 USD và dầu OPEC là 114,6 USD.

Theo Bộ Công thương, giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore đang có dấu hiệu giảm. Nếu vào ngày điều chỉnh xăng trong nước 1-6 vừa qua, giá xăng nhập tăng đỉnh điểm là 158,12 USD/thùng thì giờ đã giảm xuống 148,6 USD/thùng.

Sự hạ nhiệt của giá xăng nhập khẩu mang đến kỳ vọng giá xăng trong nước sẽ giảm nhẹ trong kỳ điều chỉnh 11-6 tới đây.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm