Giá xăng Việt Nam kỳ vọng giảm tiếp vì lý do này

(PLO)- Giá dầu thô toàn cầu đang trượt mạnh sẽ giúp giá xăng trong nước có cơ hội giảm tiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm 2-8, giá dầu thô toàn cầu rớt dưới 100 USD/thùng. Theo đó, dầu WTI chỉ còn 92 USD/thùng, dầu Brent là 98 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu trượt dốc vì các dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố cho thấy sự suy giảm. Ngoài ra, việc liên tục thực thi chính sách zero COVID của Trung Quốc cũng đang làm chậm quá trình sản xuất nước này. Chưa kể các nhà máy từ châu Âu, châu Á cũng đang vật lộn tìm động lực sản xuất đã tạo ra lo ngại sâu sắc về một cuộc suy thoái toàn cầu tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, theo Hãng tin Reuters, Mỹ đã tăng sản lượng sản xuất dầu cũng như có thông tin các thành viên OPEC cũng sẽ tăng sản lượng sản xuất là nhân tố đẩy giá dầu rớt mạnh hiện nay.

Theo Bộ Công thương, giá xăng nhập từ Singapore hiện vẫn duy trì ở mức 117 USD/thùng, tương đương với giữa tháng 7. Giá xăng trong nước thời điểm đó ở mức trên 29.000 đồng một lít.

Tuy nhiên với mức giá dầu toàn cầu đang giảm, nên khả năng trong vài ngày tới, giá xăng nhập cũng giảm tương ứng, qua đó hỗ trợ giá xăng trong nước tiếp tục giảm.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm