Giá xe máy không đến 36 triệu nhưng người tiêu dùng phải trả hơn 200 triệu đồng để sở hữu

(PLO)-Người tiêu dùng phải trả một cái giá đắt đỏ để sở hữu xe máy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Singapore, mua xe máy đang ngày càng đắt đỏ hơn trong năm 2024. Nguyên nhân, người dân muốn có xe máy chạy ngoài đường, thì phải trả 9.309 đô la Singapore (169 triệu đồng) để mua giấy chứng nhận quyền mua xe (COE). Không có giấy này thì người dân Singapore không thể mua xe máy.

Do đó, nhiều khi chiếc xe máy có giá hơn 2.000 đô la Singapore (tương đương 36 triệu đồng), nhưng giá giấy cấp phép sở hữu xe đã gấp 4-5 lần.

Nếu muốn sở hữu ô tô tại Singapore, người dân nước này phải trả rất nhiều tiền. Vào đầu năm 2024, phí mua giấy COE với ô tô hạng A đã leo lên 81.589 đô la Singapore, gần 1,5 tỉ đồng. Với xe ô tô hạng B, phí COE là 112.000 đô la Singapore (2 tỉ đồng).

Nhìn chung, phí COE tại Singapore có xu hướng tăng giá mạnh nếu như người mua xe nhiều trong khi hạn ngạch cấp COE có hạn.

Dù có giá rất cao nhưng phí COE chỉ có quyền hạn trong vòng 10 năm. Phí này nhằm mục tiêu hạn chế xe cá nhân.

CNA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm