Người giàu buộc phải mua ô tô điện giá cao

(PLO)-Các khoản trợ cấp khi mua ô tô điện sẽ bị cắt giảm với những người thu nhập cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Pháp vừa thông báo sẽ cắt giảm 20% khoản trợ cấp mua ô tô điện với người có thu nhập cao nhằm tránh ngân sách cạn kiệt và ô tô điện chạy quá nhiều trên đường.

"Chúng tôi đang sửa đổi chương trình để giúp đỡ nhiều người hơn nhưng với ít tiền hơn" - ông Christophe Bechu, Bộ trưởng môi trường Pháp cho biết.

Dù vậy người thu nhập cao chỉ bị giảm trợ cấp mua ô tô điện từ 5.000 Euro trước đó, xuống còn 4.000 Euro (105 triệu đồng). Trong khi người thu nhập trung bình vẫn nhận trợ cấp mua ô tô điện là 7.000 Euro (185 triệu đồng).

Giống như nhiều nước khác, Pháp đã đưa ra nhiều ưu đãi khác nhau để mua xe điện, nhưng cũng muốn đảm bảo không vượt quá ngân sách 1,5 tỉ Euro vì không muốn chi tiêu công chung của nước này gặp rủi ro.

Chính phủ Pháp cũng cho biết, trợ cấp mua xe điện cho người thu nhập cao sẽ có hiệu lực trong 1 năm trước khi có quyết định mới.

Pháp cũng không đơn độc trong câu chuyện này vì Đức cũng đã kết thúc chương trình trợ cấp mua ô tô điện vào tháng 12-2023.

Reuters

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm