Giải cứu 2 cô gái trong quán cà phê kích dục

Ngày 6-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa giải cứu hai cô gái đi xin việc bị lừa vào làm quán cà phê trá hình kích dục cho khách. 

Trước đó, chiều 4-4, tại quán cà phê Ánh Tuyền thuộc ấp Phú Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) do Nguyễn Văn Chung (quê Thanh Hóa) làm chủ, Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra, phát hiện một chòi lá có một nữ tiếp viên NTL (24 tuổi, quê Lâm Đồng) đang thực hiện hành vi kích dục cho khách.

Cùng thời điểm này, tại quán cà phê 789 thuộc ấp Phú Sơn do Trần Văn Hiệu (quê Thanh Hóa) làm chủ, Công an huyện kiểm tra, phát hiện tại một chòi lá có nữ tiếp viên TTN (28 tuổi, quê Bình Thuận) đang thực hiện hành vi kích dục cho khách nam.

Qua làm việc với hai cô gái đều khai thông qua trung tâm môi giới việc làm nên bị lừa làm việc tại hai quán cà phê trên. Hiện công an huyện đã giải cứu hai cô gái và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm