Giảm án cho hai kẻ vô cớ đánh chết chú rể trước ngày cưới

Theo hồ sơ, do trước đó đi tán gái bị nhóm thanh niên xã Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đánh, nên tối 17-8-2013, Nguyễn Văn Huy rủ nhóm bạn Nguyễn Văn Ân, Nguyễn Đình Thế, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Tuấn đi tìm đánh thanh niên xã Quỳnh Lộc trả thù.

Được cả nhóm hưởng ứng, Huy gọi thêm  Long, Hiến, Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Thế Anh, Cao Văn Tới, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Văn Chung,  Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Văn Thanh, Lê Hữu Hùng cùng đi phục thù. Cả nhóm này tuổi từ 15 đến 19 tuổi, cầm theo 6 khúc gậy gỗ rồi kéo xuống bãi biển Đồng Mý (xã Quỳnh Lập) đe dọa một số thanh niên, các đôi nam nữ ngồi hóng mát tại đây.

Khi nhóm của Huy gặp anh Trương Văn Tuất (20 tuổi) cùng bạn gái (vừa làm lễ ăn hỏi, chẩn bị cưới) và  6 thanh niên nam, nữ là bạn anh Tuất ngồi chơi ở đây, Long hỏi: “Bây ở mô đến?” thì anh Tuất nói: “Bọn em ở xóm 9, xã Quỳnh Lộc”.

Giảm án cho hai kẻ vô cớ đánh chết chú rể trước ngày cưới ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Đình Long và Trần Văn Hiến và 14 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.Ảnh: ĐL

Nghe vậy, Long liền xông vào đánh anh Tuất rất mạnh, còn Thế và Hùng dùng gậy gỗ đánh một người trong nhóm thanh niên xã Quỳnh Lộc. Bị đánh, nhóm của anh Tuất bỏ chạy tán loạn, riêng anh Tuất bị Thế, Ân đuổi kịp, dùng gậy đánh đến bất tỉnh.

Sau đó, một số bạn của anh Tuất quay lại thì thấy anh Tuất đã bất tỉnh nên chở đi cấp cứu nhưng bị Hiến và Thế Anh chặn lại không cho đưa đi. Thấy anh Tuất bị thương nặng, Huy và Vũ đã giúp đưa anh Tuất lên xe để hai người bạn trong nhóm của  anh Tuất đưa đi cấp cứu. Nhưng anh Tuất đã tử vong.

Kết quả giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho thấy anh Tuất tử vong vì xuất huyết não do chấn thương. Sau khi sự việc xảy ra Long, Vũ, Chung, Hiến, Thanh, Lộc, Hoàn, Tới, Thế Anh, Huy, Thế, Ân và Cương đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 235 triệu đồng. Riêng Tuấn và Hà chỉ khắc phục được một triệu đồng. 

Ngày 15 và 16-4, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án giết người, tuyên phạt Long, Hiến mỗi bị cáo 12 năm tù về. Huy, Lộc, Hoàn, Thế bị tuyên phạt mỗi bị cáo 6 năm tù. Ân, Thế Anh, Tới mỗi bị cáo 5 năm tù. Hà, Tuấn mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù. Cương, Thanh mỗi bị cáo 3 năm tù. Hai bị cáo Vũ, Hùng mỗi bị cáo 30 tháng tù treo.

Sau đó, Long và Hiến làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX phúc thẩm cho rằng, hai bi cáo Long, Hiến đã thực sự ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, nhận ra lỗi của bản thân, tuổi đời còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, phía bị hại có đơn xin giảm án cho hai bị cáo. Do đó, Tòa đã tuyên chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án cho Long và Hiến mỗi bị cáo từ 12 năm tù xuống còn 10 năm tù.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm