Giành chỗ bán rau cũng thành án mạng

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ cần tăng án nghiêm xử như trên.

Theo hồ sơ, vợ Hưng bán rau mướp tại khu chợ tự phát thuộc phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương). Kế bên là chị anh Ngọc bán bí đỏ. Giữa hai sạp có một khoảng đất trống, đôi bên đều có ý định chiếm dụng khoảng trống này. Vợ Hưng chưa kịp thực hiện thì phía anh Ngọc đã sử dụng. Chiều 21-9-2013, vợ Hưng và anh Ngọc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy yếu thế, vợ Hưng gọi điện thoại cho chồng đến hỗ trợ. Trong lúc hỗn chiến, Hưng lấy dao thủ sẵn trong người đâm anh Ngọc tử vong.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm