Lần đầu tiên sinh viên thi đấu cờ vua trực tuyến

Chiều 21-12, Trường ĐH Văn Lang đã họp công bố thông tin về Giải Cờ vua sinh viên TP.HCM mở rộng lần thứ VI năm 2021.

Đây là giải đấu do trường tổ chức dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Liên đoàn Cờ TP.HCM.

Điều đặc biệt ở giải đấu năm nay, vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, các vận động viên sẽ tham gia thi đấu theo hình thức trực tuyến trên nền tảng tornelo.com của Liên đoàn Cờ vua thế giới.

Theo ban tổ chức, thời gian thi đấu sẽ từ 17 giờ ngày 25-12 đến 17 giờ ngày 26-12. Giải đấu năm nay có sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 26 trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Mỗi trường có thể tham gia hai đội tuyển (một đội nam và một đội nữ), mỗi đội có tối thiểu ba thành viên và không giới hạn số lượng đăng ký.

Mỗi kỳ thủ sẽ thi đấu 7 đến 9 ván (tùy số lượng vận động viên đăng ký) trong thời gian 20 phút/ván.

Thể thức thi đấu áp dụng Luật Cờ vua hiện hành của Ủy ban thể dục thể thao, với cách xếp hạng cá nhân theo hệ Thụy Sĩ. Xếp hạng đồng đội dựa trên các chỉ tiêu lần lượt là: tổng hạng - tổng điểm - hạng cá nhân của ba thành viên có thứ hạng cao nhất trong mỗi đội.

Cơ cấu giải thưởng sẽ có 20 giải cá nhân, sáu giải đồng đội và ba giải toàn đoàn với tổng giải thưởng khoảng 32 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm