Giật đồ của khách trên tàu hỏa

Ngoài ra, Hà còn bị tổng hợp bốn năm tù về tội này của bản án trước buộc phải chấp hành là sáu năm tù.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 14-2-2017, Hùng rủ Hà đến ga Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, Nha Trang, mục đích chờ trong thời gian tàu dừng ở ga có ai sơ hở thì cướp giật tài sản, Hà đồng ý.

Hùng và Hà đi bộ đến ga Lương Sơn, trốn ở bờ suối gần đường ray chờ tàu đến. Khoảng 20 giờ 20, đoàn tàu SE22 chạy từ Sài Gòn đến ga Lương Sơn dừng lại để tránh tàu SE21, đến 20 giờ 29 phút tàu SE22 bắt đầu di chuyển rời khỏi ga Lương Sơn.

Các bị cáo tại tòa.

Lúc này, Hùng phát hiện tại toa số 6 tàu SE22 có chị Nguyễn Thị Kim Hòa đang ngồi cạnh cửa sổ, treo một giỏ xách gần cửa, Hùng liền chạy đến phía ngoài cửa sổ toa tàu, đẩy cửa sổ và giật giỏ xách.

Sau đó cả hai xuống suối lục tìm tài sản, phát hiện trong giỏ xách có một kính đeo mắt, một số đồ trang điểm và số tiền 5 triệu đồng. Hùng, Hà lấy số tiền 5 triệu đồng chia nhau tiêu xài, vứt giỏ xách và vật dụng còn lại ở bờ suối.

Được biết năm 2013 Hùng đã bị tòa này xử phạt năm năm tù về tội hiếp dâm. Còn Hà cũng năm 2013 bị tòa này xử phạt hai năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tiếp đó, năm 2017 Hà bị xử phạt bốn năm tù về tội danh trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm