Giấu ma túy trên cây Lộc vừng

Chiều 6-3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thọ (27 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Hữu Thọ tại tòa

Theo cáo trạng, trưa 7-6-2018, Công an TP.Vĩnh Long phát hiện hai thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy nên mời về trụ sở làm việc. 

Từ hai người này, công an bắt giữ Thọ, thu nhiều ma túy tại nơi ở của người này.

Thọ khai nhận, ngày 6-6-2018, Thọ cùng bạn gái thuê ô tô lên TP.HCM mua ma túy rồi mang về treo lên cây Lộc vừng trước phòng trọ. Một phần ma túy Thọ đã bán cho người nghiện.

Tại tòa, Thọ lại cho rằng không biết số ma túy trên từ đâu mà có nhưng căn cứ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại cơ quan CSĐT, nhân chứng và các điều tra viên được triệu tập đến tòa đã chứng minh cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội nên đã tuyên phạt bị cáo Thọ mức án trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm