Giữa đêm khuya đi đăng kiểm xe ô tô ở Đồng Nai

(PLO)- Vì lượng xe quá đông nên có người đi từ ngày hôm trước, nhiều người đi trong đêm khuya để đến trung tâm đăng kiểm đậu chờ xếp hàng.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở tỉnh Đồng Nai đang rơi tình trạng bị quá tải.

Theo ghi nhận tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại tỉnh Đồng Nai trong một tuần trở lại đây, tại các Trung tâm đăng kiểm đều trong tình trạng 'quá tải' xe tới đăng kiểm.

Sáng thứ 7 (ngày 24-12) tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (đường Võ Nguyên Giáp, TP Biên Hòa) từ sáng sớm đã có hàng trăm xe xếp thành 2 hàng dài để chờ đến lượt đăng kiểm. Nhiều người phải đến từ chiều ngày hôm trước để xếp hàng, chờ đến lượt, có nhiều người đi trong đêm.

Xe xếp thành 2 hàng dài chờ đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (đường Võ Nguyên Giáp, TP. Biên Hòa). Ảnh: VŨ HỘI.

Xe xếp thành 2 hàng dài chờ đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (đường Võ Nguyên Giáp, TP. Biên Hòa). Ảnh: VŨ HỘI.

“Tôi đến đây từ chiều hôm qua để đánh xe xếp hàng chờ, khi hết giờ đăng kiểm làm việc ra ngoài kiếm chỗ ngủ qua đêm. Đến gần 5 giờ sáng lại quay lại xe để xếp hàng chờ, hy vọng trong ngày hôm nay sẽ đến lượt được đăng kiểm”, ông Vũ Văn Giang cho biết.

Nhiều người đi đăng kiểm còn cho biết họ đi tầm khoảng 1, 2 giờ sáng để đến chờ xếp hàng. Có người đi 3 lần nhưng vẫn không thể đăng kiểm được vì hết giờ nhận hồ sơ.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60.05D cho biết, thường thì vào dịp cuối năm xe đông do trùng thời điểm xe hết hạn đăng kiểm thời gian mua. Bên cạnh đó nhiều doanh nghiệp vận tải đăng kiểm để chuẩn bị dịp cuối năm Tết nguyên Đán vận chuyển hàng hóa. Vì vậy lượng xe đi đăng kiểm tăng đột biến.

Xe xếp hàng dài bên ngoài đường KCN 2 Biên Hòa trước cổng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S. Ảnh: VŨ HỘI.

Xe xếp hàng dài bên ngoài đường KCN 2 Biên Hòa trước cổng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60.01S cũng tương tự bị rơi vào tình trạng xe xếp hàng dài chờ đến lượt.

Ông Trần Minh Lợi, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S cho biết, lượng xe đến đăng kiểm tăng đột biến, tăng hơn 50% so với những ngày bình thường. Chính vì vậy, để đáp ứng phục vụ xe đăng kiểm Trung tâm đã tăng giờ làm cả chiều thứ 7.

Lý giải về hiện tượng này, một số lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới cho biết lượng xe đăng kiểm vào dịp cuối năm đã tăng hơn so với bình thường. Bên cạnh đó một số trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM bị tạm đình chỉ hoạt động nên nhiều người từ TP.HCM đưa xe về TP.Biên Hòa đăng kiểm.

Để kéo giảm tình trạng xe xếp hàng dài chờ đăng kiểm, vừa qua Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GT-VT) đã có văn bản yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới phải đảm bảo duy trì hoạt động ổn định, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện. Đơn vị đăng kiểm phải bố trí thời gian làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm