Giữa khói lửa chiến sự, Ukraine bắt đầu tái thiết

(PLO)- Giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine vẫn leo thang, Ukraine bắt đầu tái thiết, chọn thí điểm ở 6 địa phương để chuẩn bị cho công cuộc đại tái thiết toàn quốc sau này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều địa phươngUkraine bắt đầu tái thiết trong thời gian gần đây, bất chấp khói lửa vẫn diễn ra ở nhiều mặt trận khắp nước, theo hãng tin Reuters.

TP Trostianets (tỉnh Sumy), gần như tan hoang sau các đợt giao tranh giữa hai lực lượng Nga và Ukraine, hiện là 1 trong 6 khu vực đang được xây dựng lại bằng nguồn vốn nhà nước (chủ yếu là tài sản của Nga mà Ukraine tịch thu).

Thị trưởng Trostianets - ông Yury Bova cho biết thời gian không còn nhiều để đưa cuộc sống trở lại các địa phương, nếu không sẽ có nguy cơ mất đi hàng triệu người Ukraine. Ông nhấn mạnh đây là những người có thể giúp tái phát triển đất nước.

“Chúng tôi đang đấu tranh để mọi người hồi hương, cho mọi trẻ em quay về và xây dựng tương lai tại đây” - ông Bova nói.

Ukraine bắt đầu tái thiết
Công nhân Ukraine bắt đầu tái thiết một con phố bị hư hại trong những tháng đầu tiên chiến sự Nga-Ukraine nổ ra tại TP Trostianets (tỉnh Sumy). Ảnh: REUTERS

Theo ông Mustafa Nayyem - người đứng đầu Cơ quan Phục hồi và Phát triển Cơ sở hạ tầng Ukraine, kế hoạch hiện nay ở Trostianets là khôi phục 2 khu chung cư, 3 cơ sở y tế, nhà ga, quảng trường, và con đường chính xuyên TP.

Trong khi đó, tiền từ các nhà tài trợ quốc tế đã giúp xây dựng lại một khu mới của bệnh viện TP.

Xây dựng lại Trostianets là chương trình thí điểm nhằm phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho nỗ lực tái thiết toàn quốc sau này. 5 dự án thí điểm khác nằm ở thị trấn Borodianka và Moshchun (tỉnh Kiev), làng Yahidne (tỉnh Chernihiv), làng Tsyrkuny (tỉnh Kharkiv) và làng Posad-Pokrovske (tỉnh Kherson).

Người phát ngôn của cơ quan tái thiết Ukraine cho biết trong năm 2023 các dự án thí điểm trên đã nhận được khoảng 86 triệu USD.

Theo Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal, chính phủ Ukraine dự kiến sẽ công bố chương trình đại tái thiết toàn quốc vào tháng 4 tới.

Ngân hàng Thế giới ước tính rằng việc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn hơn 400 tỉ USD trong thập niên tới. Các nước phương Tây đã ra tín hiệu rằng họ sẵn sàng cung cấp phần lớn nguồn tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm