Chiến sự Nga-Ukraine 19-1: Nga tiếp tục tuyên bố ngày thương vong và thiệt hại lớn của Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng khi hai bên xảy ra hơn trăm cuộc giao tranh; Nga nói Ukraine mất hơn 850 lính trong ngày; Kiev nói Moscow hiện đại hóa tên lửa hành trình Kh-101; Pháp bác thông tin của Nga rằng Paris có lính đánh thuê ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn diễn ra ác liệt trên khắp mặt trận phía Đông và Nam Ukraine.

114 trận giao tranh giữa Nga và Ukraine

Trong bản cập nhật chiến sự tối 18-1, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày lực lượng phòng vệ Ukraine ngăn chặn 98 cuộc tấn công của Nga khắp các mặt trận ở 7 khu vực và 11 cuộc tấn công ở tả ngạn sông Dnipro, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ Tổng tham mưu, Ukraine và Nga đã có 114 trận giao tranh trong ngày qua. Máy bay Ukraine đã tấn công 5 khu vực có quân, vũ khí và thiết bị quân sự của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 19-1: Nga hiện đại hóa tên lửa hành trình Kh-101; Pháp phản bác cáo buộc của Nga liên quan lính đánh thuê
Một tòa nhà ở tỉnh Kharkiv bị hư hại do pháo kích của Nga hôm 17-1. Ảnh: AP

Trong một diễn biến liên quan, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi - đã đến thăm lực lượng phòng thủ Ukraine ở hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv).

Theo ông Syrskyi, tình hình ở hướng Kupiansk vẫn còn khó khăn và quân Nga tiếp tục tấn công dữ dội. Nga tập trung vào việc đẩy các đơn vị phòng thủ Ukraine khỏi rừng Kupiansk và chiếm làng Synkivka ở tỉnh Kharkiv.

Nga cập nhật thiệt hại Ukraine khắp chiến trường

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 18-1, ở hướng Kupiansk, Nga chặn 6 cuộc tấn công của Ukraine gần làng Synkivka (tỉnh Kharkiv) và Terny (ở tỉnh Donetsk) khiến Ukraine mất 155 lính, 2 xe tăng, 3 thiết giáp, 2 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo Gvozdika, hãng thông tấn TASS đưa tin.

. Ở hướng TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine gần làng Chervona Dibrova (tỉnh Luhansk) và làng Yampolovka, Grigorovka (tỉnh Donetsk). Ukraine mất hơn 220 lính, 6 xe chiến đấu bọc thép, 4 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống pháo M777 và M119 do Mỹ sản xuất, 1 pháo Gvozdika và một trạm tác chiến điện tử.

Trong ngày, Nga tấn công 3 lữ đoàn Ukraine ở gần khu định cư Kleshcheyevka và Andreyevka (tỉnh Donetsk) khiến Ukraine mất hơn 260 lính, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh. Ngoài ra, một số hệ thống pháo M777, Paladin, Gvozdika và D-30 của Ukraine cũng bị trúng đạn pháo.

Ở gần khu định cư Novomikhailovka (phía nam Donetsk), Nga tấn công 1 lữ đoàn Ukraine khiến Ukraine mất 130 lính, 2 pháo phản lực FH-70 do Anh sản xuất, 1 pháo tự hành Krab của Ba Lan và 2 phương tiện cơ giới.

. Ở tỉnh Zaporizhia, Nga tấn công các lữ đoàn Ukraine gần làng Robotyne, Malaya Tokmachka và Zherebyanka khiến Ukraine mất 30 lính, 1 xe tăng, 3 phương tiện cơ giới và 2 khẩu pháo D-20 và D-30.

. Ở tỉnh Kherson, Nga gây thiệt hại cho các đơn vị Ukraine khiến Ukraine mất 65 lính, 3 hệ thống pháo M777, 1 pháo tự hành M109 Paladin và 3 pháo Gvozdika.

Ukraine: Nga đã hiện đại hóa tên lửa Kh-101

Ngày 18-1, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) - ông Vadym Skibitskyi nói rằng quân đội Nga đã hiện đại hóa tên lửa hành trình Kh-101.

Ông Skibitskyi nói thêm rằng những tên lửa này khác xa với những tên lửa được sử dụng vào năm 2022, theo tờ Kyiv Independent.

Trong một cuộc thảo luận ở Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos (Thụy Sĩ), ông Skibitskyi nói rằng tên lửa cải tiến của Nga “đã có hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống bảo vệ, bẫy nhiệt, cùng nhiều thứ khác”.

Kh-101 là tên lửa hành trình phóng từ trên không có thể tiếp cận các mục tiêu cách xa tới 5.000 km và được lực lượng Nga sử dụng để tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine.

Theo ông Skibitskyi, Ukraine cần phát triển phòng không và công nghiệp quốc phòng, đồng thời phải tiến hành phản công để ngăn chặn việc mất lãnh thổ.

Ông Skibitskyi cũng bác bỏ luận điểm rằng Ukraine đang chuyển sang thế phòng thủ thụ động.

NATO: Ukraine đạt được thành tựu trên chiến trường

Ngày 18-1, Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Rob Bauer cho rằng Ukraine đang đạt được những kết quả đáng kể trên chiến trường, trong khi Nga có những động thái không hiệu quả xét về mặt quân sự, theo Ukrinform.

Trong một cuộc họp báo, ông Bauer nói: "Đánh giá của chúng tôi là giao tranh dữ dội đang xảy ra. Mặc dù các cuộc tấn công gần đây nhất của Nga có sức tàn phá khủng khiếp nhưng không có hiệu quả về mặt quân sự. Cùng lúc đó, chúng tôi thấy những thành công quân sự đáng kể từ phía Ukraine".

Chiến sự Nga-Ukraine 19-1: Nga hiện đại hóa tên lửa hành trình Kh-101; Pháp phản bác cáo buộc của Nga liên quan lính đánh thuê
Lính Ukraine ở tỉnh Donetsk khai hỏa pháo tự hành CAESAR do Pháp sản xuất, hồi cuối tháng 12-2023. Ảnh: AP

Ngày 18-1 là ngày thứ 694 của cuộc chiến. Thương vong lính của Nga là 300.000, hàng nghìn xe tăng, xe bọc thép và hàng trăm máy bay bị phá hủy. Trong khi đó, Ukraine đã giải phóng được 50% lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát của nước này kể từ khi bắt đầu cuộc chiến, theo ông Bauer.

“Một thành tựu khác là Ukraine đã có thể mở các cuộc tấn công sâu sau chiến tuyến, phá hủy các năng lực chủ chốt của Nga. Việc Ukraine dù không có lực lượng hải quân mạnh nhưng có thể đẩy lùi Hạm đội Biển Đen của Nga và mở ra hành lang ngũ cốc là một thành công lớn khác" - ông Bauer nói.

Pháp bác thông tin của Nga liên quan lính đánh thuê

Ngày 18-1, Pháp bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng có lính đánh thuê Pháp ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Trước đó, hôm 17-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc tấn công vào Kharkiv tối ngày 16-1, Nga đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Ukraine mà lính đánh thuê Pháp là nòng cốt. Cuộc tấn công này khiến 60 lính thiệt mạng và 20 người bị thương.

Đáp trả cáo buộc trên, Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định “Pháp không có lính đánh thuê, ở Ukraine hay ở nơi nào khác, không giống như một số nước khác".

Bộ này cho biết thêm rằng Pháp giúp Ukraine về “vật tư quân sự và huấn luyện quân sự, tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, nhằm giúp Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm