Điện Kremlin lên tiếng về tin Nga chuẩn bị tấn công NATO

(PLO)- Báo Đức thông tin rằng Nga chuẩn bị tấn công NATO, song phía Nga nói rõ thông tin này chỉ là “một trò lừa bịp”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-1, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov lên tiếng bác bỏ thông tin từ một tờ báo Đức rằng Nga chuẩn bị tấn công NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), theo đài RT.

Trước đó, vào ngày 14-1, tờ Bild (Đức) đăng tải một bài báo cho biết đã xem qua một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Đức, trong đó đề cập về “con đường dẫn đến xung đột” có thể xảy ra giữa Nga và phương Tây.

Tờ báo này cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một “cuộc tấn công công khai” vào NATO.

Theo tờ báo này, “con đường dẫn đến xung đột” nói trên bao gồm việc Nga thông báo tổng động viên, tấn công chống lại Ukraine; khuấy động căng thẳng ở các nước vùng Baltic; tăng cường lực lượng ở các khu vực biên giới, tiến hành các hành động khiêu khích xung quanh khu vực Suwalki Gap ở đông bắc Ba Lan; và cuối cùng cáo buộc phương Tây lên kế hoạch tấn công Nga.

Điện Kremlin đáp trả cáo buộc Nga chuẩn bị tấn công NATO
Lực lượng Nga tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine. Ảnh: SPUTNIK

Bình luận về thông tin Nga chuẩn bị tấn công NATO từ Bild, ông Peskov cho rằng đây chỉ là “một trò lừa bịp”, theo đài RT.

“Tôi sẽ không bình luận về bài báo này của Bild. Gần đây, tờ báo này cũng không ngại đăng nhiều trò lừa bịp khác nhau” – ông Peskov nói.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho rằng bài báo là một dự đoán vô căn cứ.

Bà Zakharova cho rằng Bộ Ngoại giao Đức đã góp phần đưa ra những dự đoán trên.

Vào tháng 12-2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow “không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO”.

Ông Putin nhấn mạnh Nga thực sự quan tâm đến việc cải thiện mối quan hệ với liên minh quân sự này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm