Chiến sự Nga-Ukraine 15-1: Căng thẳng khắp chiến trường, Nga nêu điều kiện đàm phán

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine căng thẳng khắp chiến trường; Nga hơn 120 lần tấn công Ukraine; Nga tuyên bố phá huỷ nhiều khí tài phương Tây; Nga nói phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu muốn đàm phán.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn leo thang ở miền đông, nam. Ukraine cho biết quân Nga hơn 120 lần tấn công Ukraine, khiến hơn 120 khu định cư bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Nga tuyên bố phá loạt khí tài hạng nặng mà phương Tây viện trợ cho Ukraine.

Nga hơn 120 lần tấn công Ukraine

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng các lực lượng Nga đã 32 lần dội tên lửa, 91 lần không kích, và 82 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và các khu định cư của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga đã gây ra nhiều thương vong cho dân thường, cũng như khiến nhiều nhà ở và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá huỷ hoặc hư hại nặng nề.

CHIẾN SỰ NGA-UKRAINE.jpeg
Ô tô, nhà cửa bị hỏng nặng sau đòn không kích ở tỉnh Sumy ngày 13-1 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: REUTERS

. Tổng cộng có tới 61 cuộc giao tranh giữa hai bên trong ngày qua.

. Theo Bộ này, quân Nga liên tục không kích vào hàng trăm khu định cư ở Ukraine. Các đòn nã pháo của quân Nga đã ảnh hưởng đến hơn 120 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv.

. Theo hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của quân Nga gần khu định cư Synkivka.

. Tại chiến trường Donetsk, quân Ukraine đã đẩy lùi 47 đợt tiến công của các lực lượng đối phương ở các chiến trường chủ lực gồm TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, và Shakhtarske.

. Theo hướng Zaporizhia, phía Ukraine chặn thành công 2 cuộc tấn công của quân Nga ở khu định cư Robotyne.

. Tại Kherson, lực lượng phòng vệ Ukraine đang cố gắng vượt sông Dnipro, tăng cường phòng thủ trước các đợt tiến công của Nga.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Ukraine đang gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân Nga, đồng thời khiến quân đối phương ngày càng kiệt sức trên chiến trường.

Lực lượng phòng thủ Ukraine đã chặn được 7 tên lửa hành trình Kh-101/555/55 và một tên lửa dẫn đường Kh-59 của đối phương. Các đơn vị tên lửa của Ukraine đã tấn công 3 cụm nhân lực và thiết bị quân sự, 9 hệ thống pháo binh, 4 hệ thống phòng không, 1 kho đạn dược và 1 hệ thống tác chiến điện tử của quân Nga.

Nga tuyên bố phá huỷ nhiều khí tài phương Tây

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày 14-1 các đơn vị phòng không của Nga đã chặn 23 máy bay không người lái (UAV), cũng như 17 quả đạn được phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và Uragan của Ukraine.

. Theo Bộ này, các lực lượng Nga đã tập kích 7 đơn vị pháo binh Ukraine tại Donetsk trong ngày qua.

Lực lượng Nga đã phá hủy một loạt khí tài Ukraine do phương Tây viện trợ, gồm: 2 hệ thống lựu pháo M777 và 1 pháo tự hành M119 (Mỹ sản xuất), 1 khẩu pháo tự hành Krab (Ba Lan sản xuất), 1 pháo tự hành AS-90 (Anh sản xuất), 1 pháo tự hành Panzerhaubitze 200 (Đức sản xuất, 1 khẩu pháo tự hành Dana (Cộng hoà Czech sản xuất), 1 khẩu pháo D-30.

. Trong bản cập nhật chiến sự ngày 14-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga tiếp tục dồn lực tấn công các tỉnh miền đông và nam Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 640 binh sĩ Ukraine.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 binh sĩ và 9 xe tăng ở khu vực Donetsk. "Ukraine mất hơn 300 binh sĩ, 9 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh (trong đó có một chiếc Bradley), 4 xe chiến đấu bọc thép, 1 hệ thống tên lửa đất đối không Strela-10 và 27 xe tải quân sự" - theo Bộ này.

Trong khi đó, đơn vị tác chiến trung tâm (Nga) đã đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13 (Ukraine) tại khu định cư Chervonaya Dibrova thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng. Quân Nga loại hơn 80 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe tải chở quân và 1 khẩu pháo Msta-B của đối phương.

Tại Kherson, Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho biết rằng đã hạ 200 lính Ukraine trên chiến trường. Phía Nga phá huỷ 2 hệ thống pháo tự hành và 1 pháo kéo, 12 súng cối, 38 UAV và 19 cơ sở hạ tầng quân sự khác (kho, đài quan sát, trung tâm điều khiển,..).

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết Ukraine đã mất 60 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe tải chở quân và 1 khẩu pháo D-30.

Nga: Phương Tây phải ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu muốn đàm phán

Ngày 14-1, cố vấn an ninh quốc gia từ 83 nước trên khắp thế giới đã tổ chức vòng thảo luận thứ tư tại thị trấn Davos (Thụy Sĩ) bàn về “công thức hòa bình 10 điểm” nhằm mang lại hòa bình lâu dài, công bằng cho Ukraine.

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis cho rằng Nga nên được mời vào tiến trình đàm phán hòa bình ở Ukraine, hãng AFP đưa tin.

"Chúng ta nên tìm cách thuyết phục Nga đồng hành cùng tiến trình này. Sẽ không có hòa bình nếu Nga không được lên tiếng” - ông nói.

chiến sự Nga-Ukraine.jpeg
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Đáp lại lời của ông Cassis, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nếu phương Tây muốn Nga tham gia đàm phán về hòa bình Ukraine thì nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev, theo TASS.

Bà nhấn mạnh rằng nếu những lời nói của ông Cassis chỉ mang mục đích lôi kéo Nga vào một “quá trình ảo” nào đó mà phương Tây dàn dựng để khiến Nga thay đổi lập trường, thì Moscow sẽ không dễ mắc bẫy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm