Hà Lan bắt giữ 30 nhà hoạt động của tổ chức Hòa bình Xanh

Hà Lan bắt giữ 30 nhà hoạt động của tổ chức Hòa bình Xanh ảnh 1Các nhà hoạt động thuộc tổ chức Greenpeace đã tìm cách chặn tàu chở dầu của Nga vận chuyển từ Bắc Cực cập cảng  nước này. (Ảnh: Ruben Neugebauer/Greenpeace)


Người phát ngôn cảnh sát Roland Eckers xác nhận thuyền trưởng đã bị bắt giữ và con tàu này đang được lai dắt tới một địa điểm khác. 
Ông đồng thời cho biết 30 người khác cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc xâm phạm hoặc sử dụng xuồng cao su ngăn cản tàu chở dầu của Nga cập cảng Rotterdam.

Trước đó, sau nhiều tháng trì hoãn, giàn khoan dầu của Tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga) đã vận hành và cung cấp 70.000 tấn dầu đầu tiên từ giếng khoan Prirazlomnaya ở Bắc Cực. 

Với sự kiện này, Gazprom khẳng định vai trò là thế lực đi đầu trong việc khai thác dầu tại Bắc Cực.

Việc khai thác dầu tại Bắc Cực bị các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế phản đối mạnh mẽ, đặc biệt là Greenpeace (Hòa bình Xanh).

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm