Hà Nội: Đang tháo hàng rào Công viên Thống Nhất

Hà Nội: Đang tháo hàng rào Công viên Thống Nhất

(PLO)- Hà Nội bắt đầu tháo dỡ hàng rào sắt quây quanh Công viên Thống Nhất theo quan điểm rất mới: khu vực công cộng thì dân có quyền ra vào tự do, miễn phí.
Ngày 22-12, hàng chục công nhân cùng máy móc thi công đã được huy động để triển khai tháo hàng rào Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Ngày 22-12, hàng chục công nhân cùng máy móc thi công đã được huy động để triển khai tháo hàng rào Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Các công nhân cùng máy móc, thiết bị tham gia cắt, tháo dỡ phần trụ sắt trên các cột bê tông. Sau khi dỡ đoạn rào phía đường Trần Nhân Tông, dài khoảng 400m, việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực sẽ do lực lượng công an đảm nhận.

Các công nhân cùng máy móc, thiết bị tham gia cắt, tháo dỡ phần trụ sắt trên các cột bê tông. Sau khi dỡ đoạn rào phía đường Trần Nhân Tông, dài khoảng 400m, việc đảm bảo an ninh trật tự khu vực sẽ do lực lượng công an đảm nhận.

Thông tin từ đơn vị tháo dỡ được biết, việc dỡ hàng rào được thực hiện theo chủ trương của UBND Hà Nội, nhằm tạo không gian mở để nhân dân dễ dàng tiếp cận với công viên, vườn hoa. Dự kiến việc tháo rào hoàn thành trước ngày 30-12, để triển khai dự phố đi bộ khu vực và hệ thống vườn hoa xuân quanh hồ Thiền Quang đối diện cửa chính Công viên Thống Nhất.

Thông tin từ đơn vị tháo dỡ được biết, việc dỡ hàng rào được thực hiện theo chủ trương của UBND Hà Nội, nhằm tạo không gian mở để nhân dân dễ dàng tiếp cận với công viên, vườn hoa. Dự kiến việc tháo rào hoàn thành trước ngày 30-12, để triển khai dự phố đi bộ khu vực và hệ thống vườn hoa xuân quanh hồ Thiền Quang đối diện cửa chính Công viên Thống Nhất.

Khu vực tháo rào sẽ được chỉnh trang, trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảnh quan khu vực liền kề với tượng đài Công an nhân dân để tạo sự kết nối với không gian mở của công viên.

Khu vực tháo rào sẽ được chỉnh trang, trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảnh quan khu vực liền kề với tượng đài Công an nhân dân để tạo sự kết nối với không gian mở của công viên.

Phần rào sắt giáp ba mặt phố còn lại sẽ được tháo sau khi chính quyền Hà Nội phê duyệt chủ trương cải tạo Công viên Thống Nhất.

Phần rào sắt giáp ba mặt phố còn lại sẽ được tháo sau khi chính quyền Hà Nội phê duyệt chủ trương cải tạo Công viên Thống Nhất.

Cùng với việc triển khai tháo dỡ hàng rào sắt, việc bán vé vào Công viên Thống Nhất, dù mức giá rất tượng trưng, 2000 đồng/trẻ em, 4.000 đồng/người lớn, cũng được dừng lại.

Cùng với việc triển khai tháo dỡ hàng rào sắt, việc bán vé vào Công viên Thống Nhất, dù mức giá rất tượng trưng, 2000 đồng/trẻ em, 4.000 đồng/người lớn, cũng được dừng lại.

Đọc thêm