Hà Nội đặt mục tiêu trồng cây xanh đẹp như cây cảnh

TP Hà Nội sẽ bắt đầu thực hiện cắt tỉa cây xanh trên các tuyến phố của thủ đô với mục tiêu đảm bảo an toàn cho người dân, tạo ánh sáng cho giao thông, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, việc cắt tỉa cây, cành phải đảm bảo điều kiện cho cây xanh tiếp tục phát triển, mang lại bóng mát và làm đẹp cho thủ đô.

Dọc tuyến phố Trần Quốc Toản, các Công nhân của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội làm việc hăng say

Được biết năm 2016, UBND TP Hà Nội đã nhập một số máy móc chuyên dụng từ nước ngoài như các loại xe tự hành phục vụ việc cắt tỉa cây, cưa máy chuyên dụng cho việc tỉa cây nhập từ Đức có năng suất cao, kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ. Những chiếc cưa chuyên dụng có giá trị lên 1,5 tỉ đồng, thời gian sử dụng đến cả chục năm với cường độ cao vẫn đảm bảo chất lượng.

Nhằm có được những tuyến phố đẹp, Hà Nội còn cho mời các chuyên gia cây cảnh của Singapore sang tư vấn cách trồng và cắt tỉa cây, làm sao để có được cây xanh đô thị đẹp như cây cảnh. Mục tiêu trong năm năm tới của Hà Nội là tăng cường số cây trồng để phủ xanh các tuyến phố, đồng thời tạo nên được các hàng cây trồng đẹp như cây cảnh dọc theo từng con đường của thủ đô.

Các công nhân vui vẻ làm việc

Cành cây được gom lại bên đường

Công việc này sẽ được triển khai lần lượt ở nhiều tuyến phố

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm