Trương Quốc Dụng (1797 – 1864) lúc bé tên là Quốc Khánh, tự Dĩ Hành, người làng Phong Phú, huyện Thạch Hà, năm Ất Dậu 1825 đỗ cử nhân, đến năm Kỷ Sửu 1829 đỗ Tiến sĩ, làm quan ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức từ Tri Phủ Tân Bình, Hình bộ Lang trung, Án sát Quảng Ngãi, Hưng Yên, Tả thị lang Bộ Lễ, Thượng thư bộ hình, Tổng tài Quốc sử quán, Thống đốc Hải An quân vụ đại thần, Hiệp biện đại học sĩ…
Ông nổi tiếng là vị quan tài cao học rộng, công chính và thanh liêm. Sau khi mất được suy tặng đặc tiên Vinh lộc đại phu, Đông các đại học sĩ. Năm Tự Đức thứ 33 (1880) được đưa vào thờ ở đền Trung Nghĩa ở kinh thành Huế.
Theo D.Quang (SGGP)