Hai cảnh sát bị đâm bên ngoài Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc

(PLO)- Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 77 tuổi sau khi người này dùng dao đâm hai sĩ quan cảnh sát bên ngoài Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-10, Cảnh sát thủ đô Seoul cho biết đã bắt giữ một người đàn ông sau khi người này dùng dao tấn công hai sĩ quan cảnh sát bên ngoài khu phức hợp có Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, theo hãng thông tấn Yonhap.

000_32an47g.jpg
Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Nghi phạm, 77 tuổi, mang họ Park đã hét to trước khu nhà và tấn công các sĩ quan cảnh sát vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 31-10 (giờ địa phương) sau khi cảnh sát cố gắng khống chế người này.

Yonhap cho biết một cảnh sát bị đâm vào bụng và người còn lại bị đâm vào cánh tay trái. Cả hai đều được đưa đến bệnh viện.

Cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này ngay tại hiện trường. Đài truyền hình SBS News phát sóng cảnh cảnh sát ghì chặt một người đàn ông trên mặt đất với một con dao gần đó.

Cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul đã xác nhận vụ việc nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết hay bình luận nào về động cơ của kẻ tấn công, theo hãng tin Reuters.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết họ sẽ tiến hành điều tra vụ việc để xác định động cơ phạm tội và liệu nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần hay không.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc không đưa ra bình luận ngay lập tức và không rõ liệu Tổng thống Yoon Suk-yeol có mặt tại văn phòng vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hay không.

Sau khi nhậm chức tổng thống Hàn Quốc vào năm ngoái, ông Yoon chuyển văn phòng tổng thống từ Nhà Xanh đến địa điểm nói trên thuộc quận Yongsan.

Ngoài Văn phòng Tổng thống, khu phức hợp trên cũng là nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm