Pháp huy động 7.000 binh sĩ tuần tra các TP lớn, sau vụ giáo viên bị đâm chết

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ tăng cường tuần tra, sau khi nước này ghi nhận vụ một giáo viên bị đâm chết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron đã ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ để tăng cường tuần tra an ninh, theo hãng tin Reuters.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết các binh sĩ sẽ tuần tra từ ngày 14-10 cho đến khi có thông báo mới. Địa điểm tuần tra là các trung tâm thành phố lớn và các địa điểm du lịch.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Pháp được đặt trong tình trạng báo động an ninh cao nhất, sau khi thanh niên 20 tuổi đâm chết 1 giáo viên và làm 2 người khác bị thương nặng tại trường trung học Gambetta-Carnot ở TP Arras (miền bắc nước Pháp).

Theo hãng tin AFP, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng 13-10. Người giáo viên bị đâm chết là ông Dominique Bernard (57 tuổi).

2023-10-13t141139z_1_lynxmpej9c0pd_rtroptp_3_france-security.jpg
Cảnh sát Pháp tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Arras (miền bắc nước Pháp). Ảnh: REUTERS

Nghi phạm của vụ tấn công từng là học sinh của trường Gambetta-Carnot. Cảnh sát cho biết nghi phạm sinh tại Chechnya - khu vực có nhiều người Hồi giáo sinh sống ở Nga. Nghi phạm đến Pháp vào năm 2008 cùng gia đình.

Ngày 13-10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp - ông Gerald Darmanin cho biết vụ tấn công ở Arras có liên quan đến các sự kiện ở Trung Đông trong thời gian gần đây.

Hôm 14-10, cảnh sát Paris cũng đã giải tán một cuộc biểu tình ủng hộ người dân Palestine. Trong tuần qua, chính phủ Pháp đã ra lệnh cấm các cuộc biểu tình tương tự vì lo ngại chúng có thể gây ảnh hưởng an ninh trật tự.

Pháp đang đăng cai Giải vô địch bóng bầu dục thế giới và chưa đầy một năm nữa, nước này sẽ khai mạc Thế vận hội. Đây là các sự kiện có đông người tham gia và cần được đảm bảo an ninh ở mức cao.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp - bà Camille Chaize cho biết các biện pháp an ninh đã được đặt ở mức cao nhất tại các địa điểm tổ chức Giải vô địch bóng bầu dục thế giới. Ngoài ra, bà Chaize cho hay giới chức nước này sẽ tuần tra bổ sung các khu vực có đông người hâm mộ tập trung và ở trung tâm Paris.

Theo Reuters, Pháp là mục tiêu của hàng loạt vụ tấn công khủng bố trong những năm qua. Ngày 14-10, cảnh sát cho biết họ đã sơ tán khách tham quan bảo tàng Louvre ở trung tâm Paris và Cung điện Versailles sau khi nhận được cảnh báo có bom tại những địa điểm này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm