Hải Dương có tân Chủ tịch HĐND tỉnh sau thời gian dài trống ghế

(PLO)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương Lê Văn Hiệu được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh sau thời gian dài chức danh này không có người điều hành.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-6, HĐND tỉnh Hải Dương đã họp phiên thứ 15 với nội dung quan trọng đầu tiên là kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh vốn lâu nay không có người điều hành đầy đủ.

Kết quả, ông Lê Văn Hiệu (56 tuổi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) được bầu vào vị trí này.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu.

Cũng trong phần công tác nhân sự, HĐND tỉnh Hải Dương đã bầu bổ sung một số nhân sự, trong đó Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Cảnh làm Ủy viên UBND tỉnh.

Để đi đến những quyết định nhân sự này, trước đó, cũng trong phiên họp, HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành bãi nhiệm chức danh Chủ tịch với ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy) và chức danh Ủy viên UBND tỉnh với ông Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Sở Y tế).

Ông Thăng và ông Cương đều bị trung ương thi hành kỷ luật khai trừ Đảng rồi bị khởi tố từ tháng 9-2022 vì liên quan vụ án Việt Á, nhưng đến nay mới hoàn tất quy trình bãi nhiệm các chức danh nhà nước theo quy định của pháp luật.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tín nhiệm mình, và khẳng định trên cương vị mới sẽ phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch.

Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh Hải Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm