Hải Phòng dự định sắp xếp xã, phường khi huyện Thủy Nguyên lên thành phố

(PLO)- Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ra chủ trương sắp xếp các xã, phường, thị trấn để chuẩn bị làm hồ sơ nâng huyện Thủy Nguyên lên thành phố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Triển khai chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, phường để chuẩn bị thành lập thành phố Thủy Nguyên, UBND huyện Thủy Nguyên vừa có văn bản giao Phòng Nội vụ đề xuất tên gọi các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp.

Một góc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - đơn vị hành chính sẽ được nâng lên theo mô hình thành phố trong thành phố thuộc Trung ương.

Một góc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - đơn vị hành chính sẽ được nâng lên theo mô hình thành phố trong thành phố thuộc Trung ương.

Theo đó, phương án được đưa ra là sẽ sáp nhập 17 xã, thị trấn để thành 8 phường với toàn bộ diện tích tự nhiên, dân cư hiện hữu.

Cụ thể, các cặp xã, thị trấn sau sẽ được gộp lại thành đơn vị hành chính mới: Tân Dương + Dương Quan; Hoàng Động + Lâm Động; Kiền Bái + Mỹ Đồng; Đông Sơn + Kênh Giang; Lưu Kiếm + Lưu Kỳ; Thủy Sơn + Thủy Đường + Núi Đèo; Trung Hà + Thủy Triều; Phả Lễ + Phục Lễ.

Tên của các phường, thị trấn mới này thế nào thì Phòng Nội vụ sẽ phải lấy ý kiến các xã, thị trấn hiện tại để tham mưu huyện Thủy Nguyên, báo cáo thành phố.

Cũng như vậy, 11 xã sau sẽ được sáp nhập để thành 4 xã mới, với tên mới cần xác định, gồm: Gia Minh + Gia Đức + Minh Tân; Liên Khê + Lại Xuân; An Sơn + Kỳ Sơn + Phù Ninh; Hợp Thành + Cao Nhân + Chính Mỹ.

Chỉ còn 9 xã, thị trấn thuộc huyện Thủy Nguyên được giữ nguyên trạng, bao gồm tên gọi, nhưng nâng lên thành phường, gồm : Thị trấn Minh Đức, các xã Quảng Thanh, Hoa Động, Thiên Hương, An Lư, Hòa Bình, Ngũ Lão, Tam Hưng, Lập Lễ.

Với phương án này, thành phố Thủy Nguyên tương lai sẽ gồm 21 phường, xã, thay vì 37 xã, thị trấn như hiện tại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm