Hải Phòng: Tháo dỡ công trình vi phạm khu vực hồ Phương Lưu

Nguồn tin từ UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng phối hợp với UBND phường Đông Khê đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại khu vực ven hồ Phương Lưu.

Tháo dỡ ba công trình vi phạm

Theo UBND quận Ngô Quyền, qua kiểm tra rà soát, cơ quan chức năng quận xác định tại khu vực hồ Phương Lưu thuộc địa bàn phường Đông Khê có một số công trình vi phạm. Trong đó, công trình vi phạm nổi cộm của ba doanh nghiệp gồm bãi trông giữ xe của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Châu, sân bóng mini của Công ty TNHH Chi Anh và khu lều quán của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Quân.

Công trình sân tập golf trái phép trên mặt hồ Phương Lưu. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

Bãi trông giữ xe vốn là bãi đất trống ven hồ Phương Lưu nằm cạnh dự án nhà ở của Công ty cổ phần Thùy Dương đã bị lấn chiếm đổ bê tông, dựng nhà để xe. Trước tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng công trình trái phép này, cuối năm 2021, UBND quận Ngô Quyền đã ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Bảo Châu.

Tuy nhiên, do DN không tự tháo dỡ nên sau khi ra quyết định cưỡng chế, ngày 28-1-2022, quận Ngô Quyền đã thực hiện cưỡng chế tháo dỡ bãi giữ xe này.

Ở một góc khác nằm ven đường bao hồ điều hòa Phương Lưu, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH Chi Anh cũng đã lấn chiếm đất để xây dựng sân bóng mini rộng hơn 1.500 m2. Công trình vi phạm này tồn tại từ nhiều năm nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý.

Cách đó không xa, từ hơn chục năm trước Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Thiên Quân cũng đã xây dựng trái phép các lều lán bằng tre nứa trên khu đất gần 1.200 m2 mở nhà hàng kinh doanh. Từ năm 2016, UBND phường Đông Khê đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi xây dựng không phép đối với công ty này, tuy nhiên công trình sau đó vẫn tồn tại.

Tháng 1-2022, sau khi kiểm tra rà soát, quận Ngô Quyền đã ban hành các quyết định buộc khắc phục hậu quả đối Công ty TNHH Chi Anh và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Quân, yêu cầu các doanh nghiệp này phải khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm nhưng cả hai không thực hiện.

Căn cứ vào quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, sáng 28-2, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện hoàn thành việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm này, trả mặt bằng, cảnh quan cho hồ Phương Lưu.

Vẫn rà soát trên giấy

Trước đó, ngày 16-12-2021, sau khi đi kiểm tra thực tế tại khu vực hồ điều hòa Phương Lưu, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã yêu cầu UBND quận Ngô Quyền và quận Hải An phải thực hiện kiểm tra, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai tại hồ Phương Lưu trước tết Nguyên đán 2022.

Tuy nhiên, đến nay mới có quận Ngô Quyền rốt ráo tháo dỡ công trình vi phạm, còn quận Hải An vẫn chưa triển khai dù tình trạng vi phạm tại khu vực quận Hải An còn quy mô hơn.

Cụ thể, tại khu vực hồ Phương Lưu thuộc địa bàn phường Đông Hải 1 (quận Hải An) tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến khá phức tạp. Tại khu vực bờ hồ giáp với khu dân cư đường Phương Lưu, cả dải đất đã được cấp sổ đỏ cho Công ty Hồng Ngọc để thực hiện dự án đã bị xây dựng trái phép thành chuỗi nhà hàng bám mặt hồ.

Bên cạnh đó, các khu đất nông nghiệp ven hồ nằm gần khu vực này dù đã trong diện quy hoạch cũng bị mua đi bán lại, bị san lấp, xây dựng công trình trái phép. Thống kê của cơ quan chức năng quận Hải An tại khu vực này có hơn 30 công trình vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Đặc biệt, trên mặt hồ Phương Lưu từ nhiều năm nay đã bị cho thuê trái phép để xây dựng công trình sân tập golf. Trên mặt hồ, có hai DN xây dựng trái phép hai công trình nhà nổi, trong đó có sân tập golf được xây dựng với diện tích 350 m2 trên mặt hồ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An, cho biết quận đã ra quyết định buộc khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư sân tập golf trên hồ Phương Lưu. Theo ông Tuấn, sau thời hạn 15 ngày, nếu chủ sân tập golf không tự tháo dỡ, UBND quận Hải An sẽ ra quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả và tổ chức lực lượng, phương tiện cưỡng chế tháo dỡ.

Ông Tuấn cho biết thêm đối với hơn 30 công trình nhà hàng, nhà ở, lán tồn tại ven hồ thuộc phường Đông Hải 1, do việc mua đi bán lại phức tạp nên quận đang giao phường thực hiện rà soát, xác định chủ thể vi phạm. Trên cơ sở đó, quận sẽ thiết lập hồ sơ, ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để thực hiện tháo dỡ. Tuy nhiên, ông Tuấn không cho biết khi nào quận Hải An sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Trong thông báo ngày 17-12-2021, UBND TP Hải Phòng cho biết chủ tịch UBND TP yêu cầu quận Hải An phải tổ chức tháo dỡ các hạng mục công trình sân tập golf trái phép trên mặt hồ Phương Lưu, hoàn trả mặt nước cho đơn vị quản lý trước tết Nguyên đán 2022. Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để kinh doanh sân tập golf trái phép trên mặt hồ. Tuy nhiên, đến nay, sân tập này vẫn tiếp tục hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm