Hàng chục nhà dân nứt, lún do robot đào cống âm dưới lòng đất

(PLO)- 15 căn nhà trên đường số 18 phường An Khánh, TP Thủ Đức đang bị nứt nẻ, các hộ dân đang chờ được di dời.

Tường nhà nứt nẻ, cửa bị kẹt, mặt đường lún sâu, gạch ốp bong tróc… là những gì mà người dân sinh sống tại khu vực đường số 18 (phường An Khánh, TP Thủ Đức) phải đối mặt trong nhiều ngày qua.

nhanut
Một trong 15 ngôi nhà bị nứt, bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do robot đào cống âm dưới lòng đất.

Theo ghi nhận, mặt đường 18 có dấu hiệu trũng xuống, kèm theo đó là những vết nứt kéo dài cả mét. Không chỉ vậy, 15 căn nhà của hộ dân dọc hai bên đường cũng không thoát khỏi tình trạng nứt, sụt lún. Có chỗ nhà bị nghiêng ra phía ngoài đường, người dân phải dùng dây cột để cố định cổng.

Các hộ dân sống trên đường số 18 tỏ ra lo lắng khi nhà bị nứt nẻ, sụp lún, gây mất an toàn.

Mặt đường lún xuống, nhiều vết nứt.

Mặt đường lún xuống, nhiều vết nứt.

40ffb801932747791e36.jpg
Góc chân tường xuất hiện vết nứt.
e8f515bb3e9deac3b38c.jpg
Gạch ốp cột nhà bị bong ra, rơi vỡ.

Đáng chú ý, những ngôi nhà trước đây nằm sát nhau giờ đã bắt đầu xuất hiện khoảng hở, ước chừng từ 3-4cm. Những vết rạn chạy dọc bờ tường có xu hướng lan rộng theo thời gian, cùng với đó là nhiều khối gạch chực chờ đổ xuống, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân.

Hai căn nhà vốn sát nhau giờ lại có dấu hiệu nghiêng sang hai bên.

Hai căn nhà vốn sát nhau giờ lại có dấu hiệu nghiêng sang hai bên.

Chị Lê Thị Hồng Thanh, một người dân bức xúc: “Gần đây có nhà thầu thi công đào đường nhưng không thông báo cho người dân. Khi họ làm tôi thấy nhà rung lắc nên rất sợ. Nếu có gì bất trắc thì tính mạng, tài sản của người dân ai sẽ chịu trách nhiệm?”

Những vết nứt sâu xuất hiện trên tường.

Những vết nứt sâu xuất hiện trên tường.

Những ngôi nhà kiên cố cũng xuất hiện nhiều vết rạn.

Những ngôi nhà kiên cố cũng xuất hiện nhiều vết rạn.

Anh Đặng Công Thành, người dân trong khu vực cho biết: “Những vết nứt bắt đầu xuất hiện từ ngày 25-9, càng ngày càng to ra, tường nhà nghiêng khiến mọi người rất lo lắng. Mặc dù bên thi công đã báo là ngưng đào đường nhưng thực tế như thế nào mình cũng không biết chắc được.”

cb1850747d52a90cf043.jpg
Khu vực thi công trên đường Lương Định Của.

Được biết, thời gian gần đây trên đường số 18 có thi công đào cống ngầm liên quan đến công trình thu gom nước thải, thuộc dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2, do Ban Quản lý dự án đầu xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư.

ECEC17BB-69C3-4ABF-9CB9-7EEF224EA59E.jpeg
Bên trong dự án đang thi công.

Nhà thầu chính là liên doanh Công ty CP xây dựng đê kè - phát triển nông thôn Hải Dương và Công ty TNHH Kỹ thuật điện - Xây dựng Ban Hin.

Sau khi nắm bắt sự việc, UBND phường An Khánh và đại diện nhà thầu đã có buổi làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng. Tại đây, phía nhà thầu cho biết họ đã dùng robot để đào đường nhằm đấu nối hệ thống thoát nước từ đường Lương Định Của với đường Trần Não

Đại diện nhà thầu cho biết để thực hiện dự án, nhà thầu đã sử dụng robot để đào đường - cách mặt đường 10 m. Điều này đã tạo biến động trong lòng đất, gây sụp lún. Khu vực này đất yếu, cộng với nhà dân xây dựng lâu khiến nhiều nhà dân bị nứt.

Đơn vị sẽ quan trắc mức độ ảnh hưởng và tiếp tục theo dõi để lên phương án giải quyết.

"Chúng tôi sẽ sửa chữa nhà cho từng hộ dân sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn" - vị này nói.

be2f4bd67bf0afaef6e1-4802-2597.jpg
Cột và tường nhà dân bị hở.

UBND phường đã đề nghị chủ đầu tư thống kê mức độ ảnh hưởng, phương án khắc phục; đồng thời đề xuất di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đi nơi khác đến khi nhà được khắc phục an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm