Hàng loạt quán sân vườn ở Đồng Tháp tiềm ẩn nguy cơ mại dâm

Thời gian qua, tại tỉnh Đồng Tháp, hoạt động cà phê sân vườn có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là các tụ điểm kinh doanh gần trường học. Các quán cà phê này được thiết kế theo từng tum riêng biệt, khá kín đáo bằng tole, lá hoặc xây tường, bên ngoài che kín không đảm bảo ánh sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tệ nạn như mại dâm, ma tuý…

Nhiều cơ sở vì lợi nhuận, câu khách đã tự ý che kín các tum, thiếu ánh sáng để thu hút các đôi nam nữ (chủ yếu lứa tuổi thanh thiếu niên) đến, dẫn đến phát sinh các tệ nạn xã hội không thể kiểm soát; mầm móng phát sinh tệ nạn xã hội và các loại tội phạm như: ma tuý, mại dâm, giao cấu trẻ em, hiếp dâm, trộm cướp…
Nhiều cơ sở vì lợi nhuận, câu khách đã tự ý che kín các tum, thiếu ánh sáng để thu hút các đôi nam nữ (chủ yếu lứa tuổi thanh thiếu niên) đến. Ảnh: C.P.

Trước tình trạng đó, vừa qua, Sở VH-TT&DL tỉnh Đồng Tháp kết hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và ngành chức năng, tiến hành kiểm tra hoạt động cà phê sân vườn trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra 194 cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện và ra quyết định xử phạt hành chính 31 trường hợp vi phạm, với số tiền trên 12 triệu đồng. Hầu hết các cơ sở vi phạm đều kinh doanh tự phát, không có giấy phép kinh doanh, không trang bị phương tiện PCCC, không ký hợp đồng lao động, trang bị đèn không đủ ánh sáng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm