Hàng ngàn người ở TP.HCM về quê bị chặn tại các chốt

Sáng 15-8, sau khi biết thông tin TP.HCM sẽ kéo dài giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, hàng ngàn người dân đã tự phát rời TP.HCM về quê bằng xe máy.

Hàng ngàn người tập trung gây ùn ứ các cửa ngõ

Tại các cửa ngõ phía đông TP.HCM, hàng trăm xe máy khi tới các chốt kiểm soát tại cầu vượt Linh Xuân, Sóng Thần và khu vực Suối Tiên đều bị lực lượng chức năng chặn lại, yêu cầu tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh.

Một lãnh đạo Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08) cho biết từ sáng có rất đông người dân muốn về quê, đi từng đoàn bằng xe máy. “Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu toàn bộ quay lại và thực hiện giãn cách. Công an TP Thủ Đức sàng lọc để đưa người dân về lại nơi cư trú tại TP.HCM” - lãnh đạo này nói thêm.

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư quận Bình Tân,có mặt tại chốt kiểm dịch chỉ đạo, vận động bà con trở lại nơi cư trú ở TP.HCM. Ảnh: N.TÂN

Theo Công an TP Thủ Đức, sau khi bị chặn lại, lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân về khu vực Bến xe Miền Đông mới (phường Long Thạnh Mỹ) để tuyên truyền và sàng lọc theo từng địa phương.

“Chúng tôi sẽ sàng lọc người dân sống theo từng phường, quận rồi gọi địa phương đó đến đưa về. Chúng tôi không để người dân tự di chuyển về quê, vi phạm quy định phòng chống dịch” - một lãnh đạo Công an TP Thủ Đức nói thêm.

Tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn gần giao lộ với đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12), hàng trăm người dân đi xe máy về các tỉnh ở miền Trung, Tây Nguyên… cũng bị chặn lại.

Anh Nguyễn Văn Sen, quê Bình Định, cho biết có tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội. Nhiều người đồng cảnh ngộ hẹn nhau về quê nên gia đình anh quyết định về bằng xe máy vì không thể cầm cự được.

Khi lực lượng trực chốt hướng dẫn quay về nơi xuất phát thì nhiều người cho biết không thể trở lại vì đã trả phòng trọ hoặc đã bị đuổi, bị thất nghiệp. “Tôi ở trọ, làm công nhân ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Hôm 3-8, tôi không có tiền đóng trọ nữa. Tôi nói sẽ gửi sau nhưng chủ trọ không đồng ý, đuổi tôi đi. Tôi không biết ở đâu nên chỉ có thể về quê” - anh Phạm Văn Đại (28 tuổi, quê Nghệ An) nói.

Còn tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 tại địa bàn quận Bình Tân (đoạn gần Khu công nghiệp Vĩnh Lộc), có hàng trăm người dân tập trung tại đây để di chuyển bằng xe máy về quê gây ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Nhiều người dân cho biết có nhận được hỗ trợ nhưng không thể đủ trang trải cuộc sống. Ảnh NT

Lực lượng chức năng của quận này phải ra sức tuyên truyền, vận động người dân quay lại chỗ ở, nơi người dân đang sinh sống để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Thành ủy chỉ đạo hỗ trợ tiền nhà trọ, lương thực

Ngày 15-8, Thường trực Thành ủy TP.HCM có chỉ đạo, yêu cầu các quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương rà soát các trường hợp công nhân lao động, học sinh, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ tiền nhà trọ; lương thực, thực phẩm, không để ai thiếu đói; hỗ trợ gói an sinh xã hội (bằng tiền mặt).

Thời gian được hỗ trợ: Tháng 8 và tháng 9-2021, đồng thời các địa phương tổ chức để bà con được tiêm vaccine. 

Đưa dân về lại nhà trọ

Ở quận 12, lực lượng chức năng quận đưa hàng trăm người dân về một trường học được sử dụng để làm nơi ở tạm trên đường Tân Thới Nhất 6 (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM).

Lãnh đạo UBND quận 12, Công an quận 12 cũng có mặt để chỉ đạo việc tổ chức, hướng dẫn người dân ở thành từng nhóm tách biệt, phát khẩu trang và yêu cầu giữ khoảng cách, đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết sẽ có phương án chăm lo cho người dân.

Cảnh sát đưa người dân về nơi tập trung để tuyên truyền, vận động trở về nơi nơi đang cư trú tại TP.HCM. Ảnh NT

“Trong giai đoạn hiện nay, TP.HCM đã cam kết chăm lo cho bà con. Chúng tôi cũng phối hợp với địa phương để người dân ở các tỉnh, thành đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM được đầy đủ, bà con không nên về quê trong thời điểm này” - ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, người dân tự ý lưu thông bằng xe cá nhân sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng và gây mất an toàn cho cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh. “Đề nghị bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của TP.HCM cũng như các tỉnh, thành trong công tác chăm lo” - ông Phúc tiếp.

Đại diện lãnh đạo UBND quận 12 cho biết quận tập trung tuyên truyền cho bà con nắm rõ chủ trương của TP, khuyên bà con nên trở về nơi mình đang sinh sống.

Ở quận Bình Tân, hàng trăm người tập trung tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn quận Bình Tân cũng được cơ quan chức năng vận động, tuyên truyền, nhiều người được công an hộ tống đến tận nơi ở.

Có mặt ở khu vực, ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân, cho biết đã và đang hết sức chăm lo cho đời sống người dân trên địa bàn.

“Những người dân hiện nay nếu ở lại thì địa phương phải chăm lo để đảm bảo đời sống trong giai đoạn phòng dịch này. Trường hợp ai muốn về quê ở các tỉnh thì đăng ký với tổ dân phố, khu phố, phường để lập danh sách và quận sẽ tổ chức đoàn để đưa về khi có sự đồng ý của các tỉnh theo đúng chủ trương” - ông Thinh nói.

Theo lãnh đạo Quận ủy Bình Tân, về quê là nguyện vọng chính đáng của người dân nhưng trong giai đoạn phòng chống dịch thì không thể tự ý di chuyển.

Ông Thinh cho biết những người dân trên địa bàn, quận sẽ chỉ đạo các phường vận động các chủ nhà trọ để có miễn, giảm tiền thuê trong một tháng.

“Trường hợp nào nhà trọ tạo điều kiện thì rất tốt, còn nếu không thì quận, phường sẽ có sự chăm lo, hỗ trợ chi phí đó cho người dân yên tâm ở lại. Đối với lương thực, thực phẩm, địa phương có hỗ trợ để người dân có đủ lương thực, thực phẩm trong một tháng nữa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 trên địa bàn TP.HCM” - ông Thinh khẳng định.

Với nguyện vọng người dân về quê và được các tỉnh đồng ý, quận Bình Tân sẽ có phương án phối hợp với Sở GTVT để tổ chức, không để người dân về tự phát.

Người dân về quê phải theo kế hoạch, không di chuyển bằng phương tiện cá nhân

Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở GTVT phối hợp cùng các cơ quan liên quan tại TP.HCM và các cơ quan đầu mối của một số tỉnh, thành tổ chức cho người dân cư trú tại TP.HCM trở về địa phương.

UBND các tỉnh, thành phải gửi kế hoạch tổ chức đưa người dân từ TP.HCM về các tỉnh để cùng phối hợp thực hiện.

Cử cơ quan, tổ chức thuộc các tỉnh, thành hoặc hội đồng hương tại TP.HCM làm đầu mối tiếp nhận đăng ký theo yêu cầu, đối tượng phù hợp với kế hoạch tổ chức của các tỉnh, thành. Tiến hành tổ chức xét nghiệm, thông báo số lượng người dân được tổ chức vận chuyển, địa điểm và thời gian vận chuyển.

Chỉ đạo tổ chức vận chuyển tập trung bằng các phương tiện giao thông hàng không, đường sắt, đường bộ (không di chuyển bằng phương tiện giao thông cá nhân).

Sau khi nhận được văn bản, kế hoạch của các tỉnh, thành, Sở GTVT sẽ làm đầu mối, phối hợp với cơ quan, tổ chức được các tỉnh, thành cử làm đầu mối để tổ chức.

Chủ trương, chính sách nhất quán của TP.HCM là luôn quan tâm hỗ trợ; đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được chăm lo, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm