Hàng trăm chiến sĩ hòa mình với đêm nhạc kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân VN

(PLO)- Tại chương trình "khúc quân ca vang mãi", hàng trăm chiến sĩ đã hòa mình với những ca khúc đầy hào hùng và ngồi lại đến phút cuối để tận hưởng hết đêm nhạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 21-12, chương trình "Khúc quân ca vang mãi" đã diễn ra tại Bộ Tư lệnh TP.HCM (Quận 10) nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2022), kỷ niệm 33 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2022), kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2022) và kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam (20-12-1960 - 20-12-2022),

Chương trình do Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP. HCM tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP thực hiện.

Theo đó, chương trình được chia thành 3 phần. Phần 1 với chủ đề “Trung với Đảng, Hiếu với dân” gồm những ca khúc về một đội quân từ nhân dân mà ra, từ "chân trần áo vải" đã vươn mình lớn mạnh đánh thắng những kẻ thù hùng mạnh nhất.

Liên khúc Đoàn vệ quốc quân, Vì nhân dân quên mình, 19 tháng 8. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Liên khúc Đoàn vệ quốc quân, Vì nhân dân quên mình, 19 tháng 8. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Phần II mang chủ đề Miền Nam thành đồng Tổ quốc là những khúc ca hùng tráng về một miền Nam dù bao gian khổ, bao hy sinh mất mát cùng những chiến thắng vẻ vang thống nhất đất nước của người lính cụ Hồ.

Phần III là Vẻ đẹp anh bộ đội cụ Hồ gồm các tiết mục khẳng định nền tảng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thời đại mới, tiếp tục lập nên những chiến công mới, thể hiện vai trò trên mọi lĩnh vực và sẵn sàng hy sinh khi đất nước và Nhân dân, luôn là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân.

Hàng trăm chiến sĩ vỗ tay hòa mình vào các tiết mục trong đêm nhạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Hàng trăm chiến sĩ vỗ tay hòa mình vào các tiết mục trong đêm nhạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Chiến tranh đi qua, cả dân tộc lại cùng tiếp tục chung tay vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Những thành tựu mới và nhịp sống sôi động trên từng góc phố con đường.

Tổ khúc "Đường lên Tây Bắc, Hành quân xa, Chiến thắng Điện Biên". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tổ khúc "Đường lên Tây Bắc, Hành quân xa, Chiến thắng Điện Biên". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Với ý nghĩa nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam và nhắc lại những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…. BTC đã xây dựng kịch bản qua từng giai đoạn người xem hình dung rõ hơn cũng như lan toả những điều tự hào đó.

NSND Trọng Hữu và NSND Thanh Ngân trong tiết mục ca cổ "Từ mùa thu ấy ta đi". Ảnh: HÀ NGUYỄN

NSND Trọng Hữu và NSND Thanh Ngân trong tiết mục ca cổ "Từ mùa thu ấy ta đi". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Chương trình có sự tham gia của các giọng ca giàu cảm xúc như NSND Trọng Hữu, NSND Thanh Ngân, Thanh Sử, Thanh Tâm, Minh Sang, Ngọc Luân, Duyên Huyền, Nhóm 135, Mắt Ngọc, MTV, Tạ Quang Thắng, Thanh Nguyên, Lưu Hiền Trinh, nhóm Acoutis Aria Art center, Như Khánh, Lâm Ngô,… với các ca khúc như Lời Bác Hồ rung chuyển bốn phương, Con tàu không số, Từ mùa thu ấy ta đi, Giải phóng miền Nam, Người mẹ Bàn Cờ, Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui, Vững bước nơi tuyến đầu, Chiến sĩ mũ nồi xanh, Tổ quốc trong tim, Bài ca người chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh"...

Tiết mục "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tiết mục "Đất nước trọn niềm vui". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Có thể nói, đây là một chương trình nghệ thuật đầy hào khí của truyền thống dân tộc và cũng đầy xúc cảm cho người xem - những người lính trẻ, những đoàn viên đang được sống trong thời bình.

Một số hình ảnh khác tại chương trình:

Liên khúc "Lời bác Hồ rung chuyển bốn phương và Con tàu không số" của 4 ca sĩ Thanh Sử, Thành Tâm, Thanh Sang và Ngọc Luân. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Liên khúc "Lời bác Hồ rung chuyển bốn phương và Con tàu không số" của 4 ca sĩ Thanh Sử, Thành Tâm, Thanh Sang và Ngọc Luân. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Liên khúc Giải phóng miền Nam, Mỗi bước ta đi của nhóm ca diễn MTV.SG. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Liên khúc Giải phóng miền Nam, Mỗi bước ta đi của nhóm ca diễn MTV.SG. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Duyên Huyền và Thanh Nguyên thể hiện ca khúc "Người mẹ bàn cờ". Ảnh: V.H

Duyên Huyền và Thanh Nguyên thể hiện ca khúc "Người mẹ bàn cờ". Ảnh: V.H

Lưu Hiền Trinh thể hiện ca khúc "Trái tim người chiến sĩ". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Lưu Hiền Trinh thể hiện ca khúc "Trái tim người chiến sĩ". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tiết mục "Sức sống Trường Sa". Ảnh: H.N

Tiết mục "Sức sống Trường Sa". Ảnh: H.N

Múa "Vững bước nơi tuyến đầu". Ảnh: H.N

Múa "Vững bước nơi tuyến đầu". Ảnh: H.N

Ca sĩ Tạ Quang Thắng trình diễn ca khúc "Ở giữa cuộc đời". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ca sĩ Tạ Quang Thắng trình diễn ca khúc "Ở giữa cuộc đời". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhóm MTV hào hùng trong tiết mục "Chiến sĩ mũ nồi xanh". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Nhóm MTV hào hùng trong tiết mục "Chiến sĩ mũ nồi xanh". Ảnh: HÀ NGUYỄN

Chương trình khép lại trong ca khúc "Hát mãi khúc quân hành" khiến khán giả không khỏi xúc động. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Chương trình khép lại trong ca khúc "Hát mãi khúc quân hành" khiến khán giả không khỏi xúc động. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Hàng trăm chiến sĩ, đoàn viên... ở lại đến cuối cùng để thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Hàng trăm chiến sĩ, đoàn viên... ở lại đến cuối cùng để thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc. Ảnh: HÀ NGUYỄN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm