Hàng trăm con rắn và rùa giấu trên xe khách

Ngày 29-3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho hay Phòng CSGT (PC67, Công an tỉnh Bắc Giang) vừa phát hiện một trường hợp vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn.

Chiếc xe khách bị yêu cầu kiểm tra

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 28-3, trên Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của PC67 Bắc Giang đã phát hiện xe khách 29B-150.61 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Rắn được nhốt trong các túi lưới kín.

Quá trình làm việc, cảnh sát bất ngờ phát hiện bên trong xe có rất nhiều rùa và rắn. Trước sự bất thường này, lực lượng CSGT yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ về số động vật trên.

Tài xế xe là Nguyễn Ngọc Bằng (46 tuổi, trú Thuận Thành, Bắc Ninh) đã không thể đưa ra được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc của hàng trăm cá thể động vật hoang dã này.

Còn rùa thì được giấu trong ba lô

Tiến hành kiểm đếm, cảnh sát ghi nhận có tổng cộng 33,7 kg rùa và 3 kg rắn. Toàn bộ số động vật này được nhốt trong các túi lưới kín và ba lô rồi giấu trong xe.

Sau khi lập biên bản ban đầu, PC67 Bắc Giang đã bàn giao sự việc cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm