Hành, tỏi... Việt 'đọ giá' với hàng Trung Quốc

(PLO)- Cà rốt xuất xứ Trung Quốc giá 17.500 đồng/kg trong khi cà rốt Đà Lạt loại 1 đang được khuyến mãi giá 29.900 đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận thị trường cho thấy hiện nay một số mặt hàng rau củ, hành tím, hành tây, tỏi Trung Quốc, Ấn Độ được bán với giá rẻ hơn so với hàng Việt Nam.

Tại một siêu thị trên địa bàn TP.HCM, khu vực rau quả thu hút người tiêu dùng dừng chân là gian hàng bày bán cà rốt (loại 1) với màu sắc bắt mắt, trọng lượng nặng từ 500g-600gr/củ, xuất xứ Trung Quốc, giá 17.500 đồng/kg. Trong khi cà rốt Đà Lạt loại 1 đang được khuyến mãi giá 29.900 đồng.

Trong số này có củ cà rốt trọng lượng hơn nửa kí. ẢNH: TÚ UYÊN

Trong số này có củ cà rốt trọng lượng hơn nửa kí. ẢNH: TÚ UYÊN

Hành tây Trung Quốc loại 1 giá 31.000-32.000 đồng/kg; hành tây Đà Lạt túi lưới loại 1 giá 25.000 đồng/kg.

Hành tây Đà Lạt có giá thấp hơn. ẢNH: TÚ UYÊN

Hành tây Đà Lạt có giá thấp hơn. ẢNH: TÚ UYÊN

Bên cạnh đó, tỏi Bông Sen Trung Quốc giá 55.000 đồng/kg trong khi tỏi Lý Sơn giá 108.000 đồng/kg, tỏi thơm Hà Nội 60.000 đồng/kg...

Khách hàng đang chọn mua tỏi Trung Quốc. ẢNH: TÚ UYÊN

Khách hàng đang chọn mua tỏi Trung Quốc. ẢNH: TÚ UYÊN

Tuy nhiên, tại đây còn có một số loại gia vị nhập khẩu từ các nước Hà Lan, Úc, Tây Ban Nha…có giá cao. Như tỏi khô nhập khẩu giá 119.000 đồng/250gr, hành tây tím nhập khẩu giá 119.000 đồng/500gr, trong khi hành tây tím Đà Lạt 42.000 đồng/kg...

Tại một số chợ lẻ, tiểu thương cho hay thời gian gần đây do ảnh hưởng chung từ việc đóng biên nên hàng Trung Quốc rất ít về chợ. Tuy nhiên, giá một loại gia vị như tỏi Trung Quốc, Ấn Độ vẫn thấp hơn so với hàng Việt Nam.

Hành tím Ấn Độ có màu sắc đẹp, củ tròn to . ẢNH: TÚ UYÊN

Hành tím Ấn Độ có màu sắc đẹp, củ tròn to . ẢNH: TÚ UYÊN

Tỏi Trung Quốc giá 40.000 đồng/kg trong khi tỏi cô đơn giá 120.000 đồng/kg; hành tím Ấn Độ 25.000 đồng/kg, hành tím Việt Nam 40.000 -45.000 đồng/kg.

Tỏi cô đơn Việt Nam và tỏi Trung Quốc (củ to có nhiều tép). ẢNH: TÚ UYÊN

Tỏi cô đơn Việt Nam và tỏi Trung Quốc (củ to có nhiều tép). ẢNH: TÚ UYÊN

Tiểu thương cho biết cà rốt Đà Lạt đẹp mắt giá chỉ 14.000 đồng/kg. ẢNH: TÚ UYÊN

Tiểu thương cho biết cà rốt Đà Lạt đẹp mắt giá chỉ 14.000 đồng/kg. ẢNH: TÚ UYÊN

Cà rốt "xấu xí" và cà rốt Hà Nội

Cà rốt "xấu xí" và cà rốt Hà Nội

Đại diện chợ đầu mối Thủ Đức thông tin, do hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới bị tạm dừng nên hiện nay lượng hàng Trung Quốc gồm rau củ quả và gia vị về chợ giảm nhiều, rất hạn chế. Do đó, bình thường lượng hàng Trung Quốc về chợ khoảng 150 tấn nay còn khoảng 50 tấn.

Hành tây tại các chợ có giá từ 15.000-17.000 đồng/kg

Hành tây tại các chợ có giá từ 15.000-17.000 đồng/kg

Bên cạnh đó, thời gian qua chợ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, một số thương nhân chuyên bán hàng Trung Quốc đã ra khu vực xung quanh chợ đầu tư cả kho lạnh hàng hóa, khi có khách mua họ bán trực tiếp chứ không còn vào chợ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm