Hậu Giang: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi

(PLO)- Theo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hậu Giang, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-3, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Chỉ đạo 138, 389 và Ban An toàn giao thông tỉnh năm 2022.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138), năm qua toàn tỉnh xảy ra 381 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 62 vụ so với năm 2021.

Năm 2022, toàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 381 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 62 vụ so với năm 2021. Ảnh: CHÂU ANH

Năm 2022, toàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 381 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 62 vụ so với năm 2021. Ảnh: CHÂU ANH

Năm 2022, Hậu Giang xảy ra 80 vụ tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Qua thống kê của cơ quan chức năng, một số loại tội phạm tăng nhiều như giết người, cố ý gây thương tích, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Cạnh đó, nhiều loại tội phạm khác được kiềm chế, kéo giảm, như xâm hại tình dục, chống người thi hành công vụ...

Theo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hậu Giang, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động ngày càng tinh vi, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.

Ví dụ như vụ hai kẻ lợi dụng chủ trương thi công các dự án của UBND tỉnh đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật. Cụ thể, bằng thủ đoạn ký quỹ bảo lãnh bảo đảm thực hiện hợp đồng tại sáu dự án trên địa bàn tỉnh với các đơn vị thi công khác, hai kẻ này đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo tại Hội nghị tổng kết. Ảnh: CHÂU ANH

Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang báo cáo tại Hội nghị tổng kết. Ảnh: CHÂU ANH

Hay vụ hai nhóm gồm 12 người có hành vi làm quen với những người dân thiếu hiểu biết, hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 cần tiền tiêu xài. Từ đó, những kẻ này đã đưa ra thông tin gian dối như có phát tiền hỗ trợ dịch COVID-19, cho vay không lấy lãi, nhận quà và kiếm tiền xài Tết... Sau đó, yêu cầu người dân mang theo giấy CMND/CCCD đến cửa hàng Điện máy xanh hoặc Thế giới di động để nhận tiền.

Tuy nhiên, thực chất những kẻ này lừa gạt người dân ký hợp đồng vay tiền của Công ty tài chính để mua hàng trả góp. Khi ký hợp đồng xong, những kẻ này sẽ nhận tiền từ Công ty tài chính và chỉ đưa lại cho người dân một phần. Số tiền còn lại thì dùng để mua hàng hóa rồi bán lại để hưởng lợi.

Với thủ đoạn nêu trên, hai nhóm này đã lừa đảo nhiều người ở TP.HCM và các tỉnh Hậu Giang, Bình Thuận, Tây Ninh, Sóc Trăng... với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng.

Về tội phạm công nghệ cao, năm qua cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã khởi tố và bắt một bị can có hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo chiếm đoạt gần 648 triệu đồng.

Khởi tố và bắt một bị can sử dụng Facebook đăng tải các bài viết, hình ảnh xúc phạm đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Bình Phước.

Năm 2022, cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã phát hiện 146 vụ tội phạm về kinh tế, trong đó, có 12 vụ tội phạm về buôn bán, vận chuyển hàng cấm; cho vay lãi nặng; vi phạm các quy định về đấu thầu và lưu hành tiền giả.

Phát hiện một vụ tham ô tài sản xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín (Chi nhánh Hậu Giang) trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, phát hiện ba công ty và một hộ kinh doanh có hành vi đổ, thải chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định, với tổng khối lượng hơn 17,5 tấn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm