Người vừa đặt ra quy tắc đặc biệt này là HLV Felix Magath của CLB Wolfsburg. Theo ông, trên sân tập cũng như trong khi thi đấu, các học trò của mình chỉ cần sử dụng tiếng Đức là đủ.
Ở đội bóng thuộc Bundesliga này, các cầu thủ đến từ 16 quốc gia khác nhau và việc cấm đoán ngoại ngữ được cho là có phần gây khó cho họ.
Ngoại trừ một số tiếng bản địa ít thông dụng như Hàn Quốc (Koo Ja-Cheol) hay Iran (Ashkan Dejagah), tiếng Anh là ngoại ngữ phổ biến. Những cầu thủ đến từ Thụy Sĩ (Diego Benaglio, Marwin Hitz), Thụy Điển (Rasmus Jonsson) hay Đan Mạch (Thomas Kahlenberg) đều sử dụng Anh ngữ như là ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng mẹ đẻ. Ngoài ra, các cầu thủ đã có thời gian thi đấu tại Anh như Sotirios Kyrgiakos hay Alex Hleb cũng đều có thể sử dụng tốt ngoại ngữ này hơn tiếng Đức.

Cầu thủ Wolfsburg không được phép nói tiếng Anh
Tuy nhiên, ngay cả thứ tiếng thông dụng nói trên cũng bị Magath cấm đoán. Ông cho biết trên Bild: “Tôi không nghĩ là thích hợp nếu từng người trong chúng tôi đều phải học tiếng Anh lúc này”.
“Vì lợi ích và sự hiệu quả cho đội bóng, sẽ luôn là tốt hơn nếu tất cả đều hiểu các đồng đội của mình nó gì”, vị chiến lược gia 58 tuổi lý giải nguyên nhân ban hành quy định mới.
Hồi năm 2009, Magath rời Wolfsburg để tới làm việc tại Schalke. Tuy nhiên, hồi đầu năm nay ông đã trở lại làm HLV trưởng CLB này.
Hiện tại Wolfsburg đang xếp thứ 11 tại Bundesliga sau 10 vòng đấu.
Theo Tuấn Anh (Bongdaso)