Hồ chứa titan lại chảy nước xuống nhà dân

Trước đó, Sở đã nhận tin báo nước từ hồ chứa titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường (đã vỡ hồi tháng 6) lại chảy xuống nhà dân.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở TN&MT, người dẫn đầu tổ công tác xuống hiện trường, cho biết đang trên đường đi thực địa, xem xét khu vực hồ chứa trên đồi của Công ty Tân Quang Cường.

Theo bà Trần Thị Nam, chủ dự án du lịch Hiếu Nam (Thuận Quý, Hàm Thuận Nam), căn biệt thự rộng 300 m2 của bà tiếp tục bị nước gây hư hỏng. Trước đó Công ty Tân Quang Cường cam kết sẽ sửa chữa nhưng không thực hiện.

Hồ chứa Titan lại chảy nước xuống nhà dân

Căn biệt thự của dự án Hiếu Nam liên tục bị nước và cát tràn vào nhà từ khoảng sáu tháng nay

Theo bà, sự cố vỡ hồ hôm 16-6 khiến bùn cát ập vào dự án của bà gây hư hỏng nghiêm trọng, Tân Quang Cường đã bồi thường 700 triệu đồng.

Riêng căn biệt thự bị ngập, công ty nhận trách nhiệm nhưng yêu cầu bà không khai báo với cơ quan chức năng.

Điều đáng nói là việc rò rỉ nước chảy xuống nhà dân từ lâu nhưng xã Thuận Quý không báo cáo cho UBND huyện hoặc Sở TN&MT cho đến khi xảy ra sự cố vỡ hồ chứa.

vỡ hồ chứa titan

Việc vỡ hồ ngoài gây hư hại cho dự án Hiếu Nam, xói lở rừng phi lao, còn khiến một xe đông lạnh không thể di chuyển do bị lũ cát tràn xuống đường ĐT 719, toàn bộ hàng hóa trên xe đều hư hỏng.

Hiện dự án khai thác mỏ titan này đã bị UBND tỉnh Bình Thuận đình chỉ hoạt động ba tháng, buộc công ty phải khắc phục môi trường trong vòng 30 ngày.                                       

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm